EU mở rộng danh sách trừng phạt tại Tây Phi

Ngày 20/6, Liên minh châu Âu (EU) đã liệt thêm 3 chỉ huy thánh chiến có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Tây Phi vào danh sách đen với cáo buộc dính líu tới các cuộc tấn công ở Mali và Burkina Faso.

Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong vụ tấn công tại Ogassogou, gần Mopti, Mali, ngày 25/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, 3 đối tượng trên gồm Sidan Ag-Hitta, Salem ould Breihmatt, hai chỉ huy cấp cao của tổ chức Jama'at Nusrat al-Islam Wal-Muslimin (JNIM) - một nhánh của mạng lưới Al-Qaeda tại Mali, và Jafar Dicko - chỉ huy nhánh Ansarul Islam ở Burkina Faso.

EU nhấn mạnh các nhóm và cá nhân bị trừng phạt với cáo buộc thực hiện một số vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường, vào binh lính của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Mali, cũng như lực lượng quốc phòng và an ninh ở Burkina Faso. Hành vi của các tổ chức và cá nhân trong danh sách đen làm gia tăng nguy cơ khủng bố ở Tây Phi, do đó đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với EU cũng như sự ổn định của khu vực và quốc tế.

Với quyết định mới nhất ngày 20/6, hiện có tới 13 cá nhân và 4 tổ chức bị EU liệt vào danh sách trừng phạt nhằm chống lại mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và tổ chức "Nhà nước Hồi giáo"(IS) tự xưng.

Nguyễn Tú  (TTXVN)
Phát hiện Al-Qaeda và IS tăng cường mở rộng hoạt động ở châu Phi
Phát hiện Al-Qaeda và IS tăng cường mở rộng hoạt động ở châu Phi

Các nhóm khủng bố như Al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các chi nhánh của chúng tiếp tục được mở rộng ở Sahel, xâm nhập vào miền Trung và miền Nam châu Phi khiến số người chết vì khủng bố giảm trên toàn cầu, nhưng lại tăng ở châu Phi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN