EU khuyến nghị tạo điều kiện linh hoạt cho 'những người làm nhiệm vụ then chốt'

Liên minh châu Âu (EU) ngày 30/3 đã công bố danh sách "những người làm nhiệm vụ then chốt" mà theo đó họ cần được phép tiếp tục tự do di chuyển qua các đường biên giới nội khối, bất chấp các biện pháp khẩn cấp để đề phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh: "Nhiều người trong số họ có những công việc quan trọng, có thể giúp tất cả chúng ta cùng vượt qua khủng hoảng... Đó là những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người già, lính cứu hỏa và cảnh sát, nhân viên vận chuyển". Theo bà, danh sách này cũng bao gồm công nhân ngành thực phẩm, nông dân làm việc theo mùa vụ, các nhà nghiên cứu y tế, kỹ thuật viên mạng truyền thông, người làm việc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng thiết yếu và những người vận chuyển đồ bảo hộ y tế". 

Tuyên bố của Chủ tịch EC cũng khẳng định: "Dù vẫn hiểu rằng các nước thành viên đã đưa ra các biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ để hạn chế sự lây lan của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), nhưng điều bắt buộc là những người làm nhiệm vụ then chốt có thể đến đích mà không bị chậm trễ."

Khuyến nghị trên được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chấp hành của EU nỗ lực duy trì sự thống nhất và các nguyên tắc trên toàn khối, sau khi một số chính phủ các nước thành viên thực hiện những bước đơn phương để hạn chế sự di chuyển của người dân EU. Những biện pháp này đã làm suy yếu đáng kể khu vực tự do đi lại Schengen trải rộng trên 26 quốc gia châu Âu, chủ yếu là các nước thành viên EU.

Một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh đã được nới lỏng trong tuần qua dưới áp lực của EU, trong đó đáng chú ý là tạo điều kiện cho các tài xế xe tải chở thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu khác. Mặc dù vậy, những lệnh phong tỏa và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đang được áp dụng tại các nước EU hiện đang không thống nhất và qua đó gây khó khăn trong việc nhận biết ai được phép qua biên giới và trong những điều kiện nào.

Thanh Phương (TTXVN)
EU ưu tiên tự do lưu thông hàng hóa và tìm kiếm vaccine chống virus SARS-Cov-2
EU ưu tiên tự do lưu thông hàng hóa và tìm kiếm vaccine chống virus SARS-Cov-2

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 26/3, sau cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết EU ủng hộ duy trì biên giới mở để hàng hóa tiếp tục được lưu thông và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu vaccine chống lại virus SARS-Cov-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN