EU hối thúc Serbia trừng phạt Nga

Báo "Blic" trích dẫn các nguồn tin ngoại giao phương Tây ở Belgrade cho biết Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi nhà chức trách Serbia áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.


Theo nguồn tin, các biện pháp trừng phạt Nga trở thành điều kiện chứng tỏ sự tiến triển trong cuộc đàm phán để Serbia gia nhập EU.

Chính phủ Serbia đã nhiều lần từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt Nga. Vì điều này mà Serbia chưa được nhận vào EU mặc dù là ứng cử viên khu vực đồng euro từ năm 2012.

Ngoài ra, nguồn tin của tờ báo trên còn cho rằng, việc Serbia từ chối trừng phạt Nga sẽ bị đưa ra phê phán trong báo cáo các tiến triển gia nhập EU của Serbia.

TN (Theo Sputnik)
Mỹ nêu điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga
Mỹ nêu điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 13/10 tuyên bố nước này sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga nếu thỏa thuận Minsk liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine tiếp tục được thực thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN