EU hối thúc Mỹ giảm thuế nhập khẩu để giải quyết tranh chấp thương mại

Ngày 7/3, Ủy viên phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom cho rằng Mỹ nên xóa bỏ thuế nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp từ châu Âu, trong đó có ô tô, nhằm xây dựng lòng tin trong quá trình giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Xe Mercedes Benz tại cảng contenơ ở Bremerhaven, miền Bắc Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện “Cập nhật tình hình thương mại quốc tế 2019” tại Washington, bà Malmstrom cho biết EU hy vọng hai bên có thể nhất trí xóa bỏ thuế quan đối với các mặt hàng công nghiệp nhập khẩu bởi điều này không chỉ quan trọng về mặt kinh tế mà còn giúp xây dựng lại lòng tin giữa hai bên.

Bà Malmstrom cảnh báo quan điểm sai lầm khi cho rằng EU là một mối đe dọa an ninh đối với Mỹ. Hiện các quan chức EU đang theo dõi sát sao liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có quyết định nâng mức thuế nhập khẩu ô tô và linh kiện từ EU hay không.

Dựa trên điều 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962, Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 5/2018 đã mở cuộc điều tra nhằm xác định xem các ô tô và linh kiện nhập khẩu có gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không.

Trong chuyến thăm Washington hồi tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đạt thỏa thuận nhằm giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai bên.

Tuy nhiên, quan hệ thương mại EU- Mỹ lại đang đứng trước nguy cơ căng thẳng sau khi Bộ Thương mại Mỹ đệ trình báo cáo lên Nhà Trắng vào ngày 20/2 với nội dung cho rằng hoạt động nhập khẩu ô tô có thể làm tổn hại tới an ninh quốc gia, mở đường cho Tổng thống Trump áp thuế nhập khẩu ô tô có thể lên tới 25% như cảnh báo từng đưa ra. Tuy nhiên, hiện Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định về vấn đề này.

Cùng ngày 7/3, phát biểu trên kênh truyền hình ZDF, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier cũng cho rằng EU muốn giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ thông qua việc nhất trí giảm thuế quan.

Tuy nhiên, ông Altmaier nhấn mạnh nếu Washington quyết định đơn phương áp mức thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU, Brussels sẽ có biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ lợi ích của khối.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Ngành ô tô Mỹ hối thúc chính phủ không áp thuế nhập khẩu ô tô
Ngành ô tô Mỹ hối thúc chính phủ không áp thuế nhập khẩu ô tô

Ngành ô tô Mỹ ngày 18/2 đã hối thúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump không đánh thuế mạnh đối với các xe ô tô nhập khẩu, sau khi Bộ Thương mại Mỹ trước đó đã gửi một báo cáo mật kèm theo các đề xuất hướng xử lý lên Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN