EU 'hoàn toàn ủng hộ Ireland' dù bất cứ điều gì xảy ra với Brexit 

Ngày 8/4, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề nước Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit), ông Michel Barnier khẳng định EU “hoàn toàn ủng hộ Ireland” dù bất cứ điều gì xảy ra với Brexit.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ireland Leo Varadkar (phải) trong cuộc họp báo chung với Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về Brexit Michel Barnier tại Dublin ngày 8/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong chuyến thăm thành phố Dublin, Ireland, ông Barnier cho biết, trong trường hợp xảy ra Brexit “không thỏa thuận”, EU sẽ không mở các cuộc đàm phán thương mại cho tới khi vấn đề biên giới Ireland được giải quyết. 

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn đàm phán EU cũng bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giải quyết khủng hoảng giữa 2 chính đảng Bảo thủ và Công đảng tại Anh sẽ mang đến một kết quả tích cực. 

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Ireland Leo Varadkar, ông Barnier cho hay: “Chúng tôi đều hy vọng rằng những cuộc đàm phán này sẽ mang lại một kết quả khả quan. Tôi đã từng nói nhiều lần trước đây rằng chúng tôi có thể tham vọng hơn, hơn rất nhiều về mối quan hệ tương lai của chúng tôi với Vương quốc Anh”.

Tiến Trung (TTXVN)
Ruxit sẽ giáng một đòn mạnh vào châu Âu nếu xảy ra cùng thời điểm với Brexit
Ruxit sẽ giáng một đòn mạnh vào châu Âu nếu xảy ra cùng thời điểm với Brexit

Nếu Nga bị buộc rời khỏi Ủy hội châu Âu (Council of Europe - CE) cùng thời điểm với nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), đó sẽ là một thảm họa cho châu lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN