EU hoan nghênh đàm phán liên đảng ở Anh nhằm tìm giải pháp cho Brexit

Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier ngày 4/4 đã hoan nghênh các cuộc đàm phán liên đảng ở Anh nhằm tìm giải pháp cho tiến trình nước Anh rời khỏi EU vốn đang gặp bế tắc.

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang Twitter cá nhân, ông Michel Barnier nêu rõ: "Chúng tôi hoan nghênh cuộc đối thoại giữa các đảng phái ở Anh. Đã đến lúc đưa ra những quyết định". Nhận định trên được ông Barnier đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Theresa May đã mời lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn cùng thảo luận trong hai ngày liên tiếp (4 và 5/4) nhằm tìm kiếm một thỏa hiệp, ngăn chặn việc Anh rời khỏi EU vào ngày 12/4 mà không đạt được thỏa thuận đã đàm phán.

Phát biểu với báo giới từ Stockholm (Thụy Điển), ông Barnie đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi chờ đợi và chúng tôi hy vọng về một kết quả tích cực từ cuộc đối thoại liên đảng giữa bà Theresa May và Công đảng đối lập".

Trước đó, Quốc hội Anh đã 3 lần bác bỏ thỏa thuận "ly hôn" mà Thủ tướng May đã đàm phán với 27 quốc gia còn lại trong EU. Sự kiên nhẫn trong nội bộ EU ngày càng trở nên mong manh, trong bối cảnh kịch bản Anh kết thúc 46 năm thành viên của khối này mà không có thỏa thuận đang ngày một hiện rõ. 

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 4/4 nhận định thỏa thuận Brexit giữa Thủ tướng May và EU chỉ có thể được thông qua nếu có sự giúp đỡ của các nghị sĩ Công đảng đối lập, bởi vì những thành phần có tư tưởng ly khai châu Âu trong đảng của bà đã phản đối dự thảo thỏa thuận này.

Trả lời phỏng vấn đài BBC, ông Hancock cho biết: "Việc cố gắng đưa dự thảo thỏa thuận của Thủ tướng ra biểu quyết trong đảng Bảo thủ đã thất bại, Thủ tướng May đã làm tất cả những gì bà có thể làm để thỏa thuận được thông qua, và vì thế lựa chọn duy nhất còn mở với bà là tìm kiếm lá phiếu (ủng hộ) của Công đảng".

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Công đảng đang lo ngại việc Thủ tướng Anh hoãn tiến trình Brexit trong nhiều tháng với hy vọng tiến hành cuộc trưng cầu ý dân lần thứ 2 về Anh rời EU có thể ảnh hưởng đến cơ hội chiến thắng của Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử tới.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh - ông Stephen Barclay, ngày 4/4 cho biết nước này sẽ phải tổ chức bầu cử Nghị viện châu Âu nếu vẫn ở lại EU trong tháng 5 tới.

Phát biểu trước các thành viên của Quốc hội Anh, Bộ trưởng Barclay nêu rõ: "Về mặt pháp lý, nếu chúng ta là một thành viên của EU, thì theo luật hiệp ước, chúng ta sẽ phải có các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu". Bầu cử Nghị viện châu Âu dự kiến diễn ra từ ngày 23-26/5 tới.

Thanh Phương (TTXVN)
EU phê chuẩn quy chế miễn thị thực cho công dân Anh sau Brexit
EU phê chuẩn quy chế miễn thị thực cho công dân Anh sau Brexit

Ngày 4/4, Nghị viện châu Âu đã chấp thuận quy chế miễn thị thực cho công dân Anh sau Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN