EU hạ dự báo tăng trưởng kinh tế

Ngày 5/11, Ủy ban châu Âu (EC) nhận định làn sóng lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm chậm lại đà phục hồi, cảnh báo nền kinh tế khu vực sẽ không quay trở lại bình thường vào trước năm 2023.

Trong dự báo mới nhất, EC nhận định nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tăng trưởng ở mức 4,2% trong năm tới, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 6,1% được đưa ra vào tháng 7. EC cho rằng nền kinh tế khu vực đang hạ nhiệt dù ghi nhận sự phục hồi tốt hơn dự báo vào giữa năm nay. Theo đó, tăng trưởng kinh tế Eurozone sẽ giảm 7,8% trong năm 2021, thay vì giảm ở mức 8,7% như dự báo trước đó. 

Trong tuyên bố, Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis cho biết dự báo này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ hai đang gây ra nhiều rủi ro và hủy hoại hy vọng về khả năng phục hồi nhanh chóng của châu Âu. Ông cảnh báo sớm nhất là năm 2022, GDP của EU mới có thể trở về như trước dịch bệnh bùng phát.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Burgos, Tây Ban Nha ngày 21/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng Kinh tế Nadia Calvino lại tỏ ra lạc quan hơn, khi cho rằng đà phục hồi kinh tế của Tây Ban Nha sẽ được duy trì chừng nào nước này còn kiểm soát tốt dịch bệnh. Tăng trưởng GDP trong quý III đã đạt mức kỷ lục là tăng 16,7% so với quý trước, sau khi nước này dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc vào tháng 6, giúp kinh tế phục hồi từ mức suy thoái nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, giống như nhiều quốc gia khác trong khu vực, trong những tuần qua, chính quyền Tây Ban Nha đã áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với hoạt động kinh tế để làm chậm lại đà lây nhiễm.

Tại Đức, các số liệu chính thức cho thấy xu hướng phục hồi của các đơn hàng công nghiệp đã bị chậm lại trong tháng 9, trong bối cảnh chính phủ áp đặt các biện pháp mới nhằm ứng phó với tình trạng số ca nhiễm tăng mạnh. Cụ thể, các đơn hàng công nghiệp chỉ tăng 0,5% so với tháng 8, con số này thấp hơn nhiều so với mức dự báo 1,5%. Nguyên nhân giúp các đơn hàng công nghiệp vẫn có thể duy trì đà tăng là do nhu cầu nội địa tăng 2,3% trong tháng 9, trong khi đơn đặt hàng của nước ngoài giảm 0,8%.

Kể từ tháng 5 vừa qua, ngành sản xuất đã được hưởng lợi từ đà phục hồi kinh tế Đức, giúp các đơn hàng trở về gần với mức đạt được trong quý IV/2019, thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Số đơn đặt hàng của ngành sản xuất ô tô, đầu tàu nền kinh tế Đức, đã tăng mạnh ở mức 5,1%. 

Sau khi Đức dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, kinh tế nước này đã tăng trưởng ở mức 8,2% trong quý III. Tuy nhiên, các biện pháp phong tỏa mới của Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm khống chế làn sóng dịch bệnh thứ 2 nhiều khả năng sẽ tác động mạnh tới nền kinh tế nước này một lần nữa.

Đặng Ánh (TTXVN)
Tổng giám đốc ILO: Kinh tế thế giới cần động lực mới để phục hồi kinh tế
Tổng giám đốc ILO: Kinh tế thế giới cần động lực mới để phục hồi kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong thông điệp bằng văn bản gửi cuộc họp thường niên của Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, Tổng giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Guy Ryder đã cảnh báo về mức độ nghèo đói và bất bình đẳng gia tăng do cuộc khủng hoảng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN