EU đe dọa đình chỉ tư cách thành viên của Ba Lan

Ngày 26/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố EC có thể đình chỉ tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) đối với Ba Lan, nếu chính quyền Vacsava tiếp tục theo đuổi các cải cách tư pháp gây tranh cãi.

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker trong cuộc họp ở Brussels, Bỉ ngày 19/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một thông cáo báo chí, ông Juncker nhấn mạnh nếu chính quyền Vacsava tiếp tục gây tổn hại đến sự độc lập của bộ máy tư pháp và nguyên tắc pháp quyền tại Ba Lan, EU không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kích hoạt Điều 7 Hiệp ước Lisbon, qua đó bác bỏ quyền bỏ phiếu của Ba Lan trong liên minh.

EC cũng đề nghị chính quyền Vacsava không sa thải hoặc buộc nghỉ hưu đối với các thẩm phán Tòa án tối cao Ba Lan, do đây là hành động “làm gia tăng nghiêm trọng mối đe dọa có hệ thống đối với nền pháp quyền”.

TTXVN/Tin Tức
Ba Lan cần tôn trọng Chủ tịch Hội đồng châu Âu
Ba Lan cần tôn trọng Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Ngày 20/4, Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Ba Lan cần cư xử một cách tôn trọng đối với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk sau khi ông Tusk bị tra hỏi 8 giờ tại thủ đô Warsaw do liên quan đến một cuộc điều tra đặc biệt của Ba Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN