EU củng cố năng lực phòng thủ sườn Đông

Ngày 26/5, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda, Tổng thống Estonia Alar Karis, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tại thủ đô Vilnius (Litva) nhằm thảo luận về an ninh khu vực, tăng cường bảo vệ biên giới phía Đông của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời nâng cao năng lực quốc phòng của châu Âu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Litva (LRT), ba nhà lãnh đạo vùng Baltic cùng Chủ tịch EC đã tập trung thảo luận về củng cố năng lực phòng không và phòng chống thiết bị bay không người lái (UAV), tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, nâng cao khả năng cơ động quân sự, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Bên cạnh đó, các bên thống nhất đề cao tính cấp thiết của việc siết chặt an ninh dọc tuyến biên giới phía Đông của EU, đặc biệt thông qua sáng kiến “Eastern Flank Watch” (Lá chắn sườn Đông) của EU. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu nâng cao trạng thái sẵn sàng phòng thủ của khu vực thông qua việc tăng cường giám sát không phận, nâng cấp hệ thống chống UAV, củng cố mạng lưới phòng không và cải thiện năng lực nhận diện tình huống đối với toàn bộ các quốc gia thành viên ở sườn phía Đông.

Cuộc họp cũng đề cập đến xung đột đang diễn ra tại Ukraine, cùng yêu cầu cấp bách về việc tăng cường năng lực chống chịu của châu Âu trước các mối đe dọa an ninh mới nổi.

Thùy Liên (TTXVN)
Mỹ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong phòng thủ hạt nhân của châu Âu
Mỹ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong phòng thủ hạt nhân của châu Âu

Ngày 22/5, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte thông báo Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hoạt động phòng thủ hạt nhân của châu Âu, trong khi các đồng minh châu Âu sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn trong phòng thủ thông thường. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN