Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 24/7, Giám đốc Trung tâm hợp tác khoa học, công nghệ và sáng tạo với các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha của Nga, Nikolay Frolov cho biết hai trường trên đã bắt đầu sản xuất các vệ tinh mới và dự tính sẽ phóng đồng thời các thiết bị này vào không gian.
Tháng 7 năm ngoái, các giáo viên và sinh viên của UTE và Đại học Quốc gia Tây Nam của Nga đã đưa vào quỹ đạo một vệ tinh từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan sau 3 năm hợp tác sản xuất. Với những kinh nghiệm thu được, hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác triển khai dự án mới trong lĩnh vực không gian.
Đối với viện nghiên cứu của Nga, việc hợp tác với UTE cho phép họ thử đặt thiết bị mới bên trong hai vệ tinh với một “cấu hình khác biệt”. Nếu thử nghiệm này thành công, trường Đại học Quốc gia Tây Nam có thể cung cấp các dịch vụ vệ tinh thu được cho Chính phủ Nga, Ecuador và các doanh nghiệp. Ông Frolov cho biết chuyên gia nghiên cứu của hai trường có thể đặt các cảm biến trong vệ tinh để giám sát một khu vực, lãnh thổ, hay có thể đặt cảm biến trong tàu để từ vệ tinh theo dõi vị trí của con tàu.
Hai vệ tinh mới sẽ được sản xuất bằng chất liệu như vệ tinh hai bên chế tạo năm ngoái, đảm bảo nếu vỡ trong quỹ đạo thì các thiết bị nặng hay có hại không rơi xuống trái đất. Đây là lần thứ hai, Ecuador có trường đại học quốc gia sản xuất, chế tạo vệ tinh, trong khi đó Chính phủ Nga ký nhiều thỏa thuận với trường Đại học Bách khoa của Nga trong lĩnh vực không gian, y tế, giáo dục và công nghệ.