Ecuador đề nghị chuyển nhà sáng lập WikiLeaks tới Thụy Điển

Ngày 22/9, Ecuador đã đề nghị chuyển nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange (Ảnh) sang Thụy Điển dưới sự bảo hộ ngoại giao của quốc gia Nam Mỹ này.
Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino đề xuất sáng kiến trên nhằm thoát tháo gỡ bế tắc của vụ việc này.


Nhiều tháng qua, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã không thể ra khỏi trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao của nước Mỹ Latinh này ở thủ đô Luân Đôn, Anh.
Tại Thụy Điển, ông Assange bị cáo buộc tội phạm tình dục. Trước đó, tòa án Anh ra phán quyết dẫn độ ông về Thụy Điển, song ông Assange đã ẩn náu tại Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô Luân Đôn, và sau đó nhận được quy chế tị nạn chính trị tại đây.


Ông Assange lo ngại rằng nếu bị dẫn độ sang Thụy Điển, thì sau đó có thể bị dẫn độ sang nước thứ ba, cụ thể là Mỹ, nơi ông sẽ bị xét xử về việc công bố các thư từ và tài liệu ngoại giao của Mỹ.



TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN