Ecuador bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 7/9, Chính phủ Ecuador đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 có chiều hướng thuyên giảm trong những tuần qua.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Quito, Ecuador, ngày 4/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Khẩn cấp (COE) Juan Zapata cho biết việc sử dụng khẩu trang trong không gian kín sẽ tiếp tục là quy định bắt buộc áp dụng tại các trung tâm y tế và bệnh viện.

Ngoài ra, người đứng đầu COE cũng khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, trong lớp học và nơi làm việc.

Thứ trưởng phụ trách Giám sát Dịch tễ của Bộ Y tế Ecuador Francisco Perez cho biết trong tuần qua, quốc gia Nam Mỹ này chỉ ghi nhận gần 900 ca mắc COVID-19 mới, con số hàng tuần thấp nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Ngoài ra, ông Perez nhấn mạnh kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Ecuador vẫn đang tiến triển tốt và 52,2% dân số nước này đã được tiêm mũi vaccine tăng cường.

Ngọc Tùng (TTXVN)
Malaysia dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà
Malaysia dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 7/9, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin đã thông báo dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN