Malaysia dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 7/9, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin đã thông báo dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo ông Khairy, việc sử dụng khẩu trang sẽ chỉ bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu hỏa, taxi đưa đón bay, xe dịch vụ, cũng như tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Quy định này cũng áp dụng cho những người có triệu chứng và dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Khairy cho biết chủ các cơ sở lưu trú được phép áp đặt quy định sử dụng khẩu trang đối với khách đến. Dù việc sử dụng khẩu trang trong nhà là tùy chọn nhưng bộ trên vẫn khuyến khích đeo khẩu trang ở những khu vực đông đúc như chợ đêm, sân vận động, trung tâm mua sắm và các cơ sở tôn giáo.

Bộ Y tế Malaysia cũng khuyến khích thực hiện đeo khẩu trang đối với các đối tượng gồm những người có nguy cơ cao như người già, phụ nữ mang thai, những người mắc bệnh mãn tính hoặc có khả năng miễn dịch kém, các cá nhân thực hiện các hoạt động với các nhóm nguy cơ cao.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Y tế Malaysia đánh giá tình hình COVID-19 trong nước đang dần cải thiện. Malaysia yêu cầu người dân đeo khẩu trang bắt buộc từ ngày 1/8/2020 và sau đó đã dỡ bỏ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời vào ngày 1/5/2022.

An Nguyễn (TTXVN)
Singapore bỏ quy định đeo khẩu trang lần đầu tiên sau hơn 2 năm
Singapore bỏ quy định đeo khẩu trang lần đầu tiên sau hơn 2 năm

Bộ Y tế Singapore ngày 23/8 cho biết nước này sẽ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 29/8 tới, do tình hình dịch COVID-19 trên cả nước đã ổn định hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN