Brazil dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay

Cơ quan Quản lý Y tế Brazil (Anvisa) ngày 17/8 đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các sân bay và trên các chuyến bay do tình hình dịch COVID-19 hiện đã cải thiện. 
Chú thích ảnh
Xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Brasilia, Brazil. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tuy nhiên, Anvisa tiếp tục khuyến nghị đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. 

Trong một tuyên bố, Anvisa nêu rõ: "Căn cứ tình hình hiện nay, việc đeo khẩu trang vốn được áp dụng như một biện pháp y tế chung nay sẽ trở thành một biện pháp tự bảo vệ cá nhân".     

Tháng 5 vừa qua, Anvisa đã cho phép các hãng hàng không nối lại dịch vụ cung cấp bữa ăn cũng như sức chứa hành khách tối đa trên máy bay. Tuy nhiên, Anvisa vẫn duy trì quy định đeo khẩu trang trên máy bay và tại các khu vực bị hạn chế ở sân bay. 

Tính tới ngày 16/8, quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận 34,2 triệu ca mắc COVID-19 và 682.010 ca tử vong liên quan dịch bệnh này, với trung bình 176 ca tử vong/ngày trong tuần trước.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.