Phát hiện hàng trăm ca mắc COVID-19 trên du thuyền ngoài khơi Brazil

Dịch COVID-19 đang "tấn công" hệ thống du thuyền khi hàng loạt phương tiện đường biển này ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới. 

Cơ quan Quản lý y tế Brazil (Anvisa) ngày 4/1 thông báo 5 du thuyền ngoài khơi nước này, trong đó có 2 tàu đang cách ly tại cảng Santos, đã ghi nhận tổng cộng 214 ca mắc COVID-19. 

Theo Anvisa, 2 tàu đang cách ly tại Santos thuộc quản lý của công ty du thuyền MSC liên doanh giữa Thụy Sĩ và Italy là đáng lo ngại khi mỗi tàu có hơn 3.000 hành khách. Theo lịch trình dự kiến, các tàu sẽ cập cảng Rio de Janeiro và Santos trong tuần này.

Anvisa cho biết một trong 2 tàu trên đã đến cảng Santos ngày 30/12/2021 và đến nay đã ghi nhận 90 ca bao gồm 65 thủy thủ và 25 hành khách, trong khi tàu còn lại đã neo ngoài cảng Rio ngày 29/12/2021 và đến nay đã ghi nhận 33 ca gồm 25 thủy thủ và 8 hành khách. 

Trong bối cảnh đó, nhiều công ty vận hành tàu biển tại Brazil đã tạm ngừng hoạt động cho đến ngày 21/1 theo khuyến nghị của giới chức y tế. 

Tại Hong Kong (Trung Quốc), một du thuyền chở 3.700 người bao gồm 2.500 hành khách và 1.200 thủy thủ đã được lệnh quay trở lại cảng vào ngày 5/1 để tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ mọi người sau khi có 9 người trên tàu được phát hiện có tiếp xúc gần với một ổ dịch biến thể Omicron đang gây nhiều lo ngại tại Hong Kong.

Tàu "Spectrum of the Seas" này đã khởi hành ngày 2/1 với hành trình là đi ra vùng biển quốc tế, cung cấp chuyến du lịch ngắn cho hành khách. Theo chính sách "Zero COVID" của Trung Quốc đại lục mà Hong Kong cũng áp dụng, toàn bộ hành khách chỉ được lên tàu nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Lan Phương      (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.