Ebola có thể là đại dịch AIDS tiếp theo

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã thúc giục hành động nhanh chóng để ngăn virus Ebola chết người trở thành đại dịch AIDS tiếp theo.

Giám đốc CDC Tom Frieden nói với lãnh đạo Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Washington ngày 9/10 rằng: “Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để Ebola không trở thành đại dịch AIDS tiếp theo. Tôi có thể nói rằng trong suốt 30 năm làm trong ngành y tế, thứ duy nhất diễn biến tồi tệ như thế này là AIDS”.

Cảnh báo của CDC được đưa ra trong bối cảnh Ebola đã xuất hiện ở Mỹ và châu Âu, làm dư luận lo ngại dịch sẽ bùng phát rộng hơn. Mỹ, Canada và Anh đã bắt đầu soi chiếu chặt chẽ hành khách đến từ Tây Phi tại các sân bay nhằm phát hiện sớm người có triệu chứng Ebola. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng đã kêu gọi thế giới cần nguồn lực gấp 20 lần hiện nay để đối phó với Ebola.

Trong khi đó, Teresa Romero, nữ y tá 44 tuổi Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola, đang ở trong tình trạng nguy kịch và có nguy cơ tử vong. Đây là người đầu tiên bị nhiễm Ebola ngoài châu Phi.

Nhật Huy
Virus Ebola tấn công cơ thể người thế nào?
Virus Ebola tấn công cơ thể người thế nào?

Trong vòng 2-21 ngày kể từ khi virus Ebola xâm nhập vào cơ thể, những triệu chứng đầu tiên của bệnh sẽ xuất hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN