DUP nỗ lực tìm kiếm hạn chót cho điều khoản 'rào chắn'

Với vai trò là một trong những nhân tố cốt lõi trong tiến trình đàm phán Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), đảng Dân chủ Hợp nhất (DUP) - đảng chính trị lớn nhất Bắc Ireland - đang nỗ lực tìm kiếm thời hạn chót cho cơ chế "rào chắn" nhằm đảm bảo biên giới mở giữa Ireland (một thành viên EU) với Bắc Ireland (lãnh thổ thuộc Anh).

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại phiên họp của Hạ viện về thỏa thuận Brexit tại London, ngày 29/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BBC ngày 3/4,  thành viên cấp cao của DUP, ông Jeffrey Donaldson cho hay 10 nghị sĩ DUP tại Hạ viện Anh, vốn ủng hộ Chính phủ Anh, sẽ tiếp tục yêu cầu điều chỉnh thỏa thuận Brexit, trong đó có thời hạn về điều khoản rào chắn tại ranh giới giữa Bắc Ireland và Ireland.

Khi được hỏi về việc Thủ tướng Anh Theresa May đề nghị đối thoại với Công đảng đối lập vào thời điểm này, ông Donaldson khẳng định Công đảng có vị thế vững mạnh và tầm ảnh hưởng lớn, do vậy các sự kiện tiếp theo có thể thay đổi rất nhanh.

Cho đến nay, Quốc hội Anh vẫn chưa thể thông qua thỏa thuận Brexit sửa đổi do bất đồng trong nhiều vấn đề, trong đó phải kể đến điều khoản "rào chắn" về biên giới với Ireland. Điều khoản này là nhằm đảm bảo không xuất hiện đường biên giới "cứng" giữa Bắc Ireland với nước Cộng hòa Ireland sau Brexit.

Các nghị sĩ Anh muốn những thay đổi có tính ràng buộc pháp lý đối với thỏa thuận của Thủ tướng May để đảm bảo rằng điều khoản này sẽ không tồn tại vĩnh viễn, nhưng các cuộc đàm phán gần đây giữa Anh và EU vẫn chưa tiến triển.

Liên quan đến tiến trình Brexit, cùng ngày, Ngoại trưởng Ireland  Simon Coveney khẳng định tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra ở Brussels (Bỉ) vào tuần tới, Ireland sẽ ủng hộ đề xuất của Anh về việc tiếp tục lùi thời hạn Brexit.

Ông Coneney cho biết Chính phủ Anh đang xem xét về đề xuất tiếp tục yêu cầu EU gia hạn Brexit, và điều này sẽ loại bỏ khả năng xảy ra Brexit "cứng" vào ngày 12/4 tới.

Phát biểu với đài phát thanh và truyền hình nhà nước RTE của Ireland, Ngoại trưởng Coveney nêu rõ: "Họ (Anh) sẽ tìm cách gia hạn ngắn (hạn chót Brexit) vào tuần tới, và tôi nghĩ Ireland sẽ ủng hộ điều này. Khó có khả năng Anh sẽ rời khỏi khối vào cuối tuần tới khi mà Thủ tướng (Anh) tìm cách gia hạn cùng với một kế hoạch kèm theo".

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Ireland Paschal Donohoe cho biết, quyết định của Thủ tướng May đàm phán với Công đảng đối lập đã làm giảm nguy cơ Anh ra khỏi EU mà không có thỏa thuận. Phát biểu với đài phát thanh RTE, Bộ trưởng Donohoe khẳng định "tuyên bố tối qua của Thủ tướng May là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng", giảm nguy cơ xảy ra Brexit không thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cảnh báo nguy cơ này vẫn tồn tại.

Thanh Hương (TTXVN)
Ireland sẽ không là 'cửa sau' cho hàng hoá Anh vào EU nếu Brexit không thỏa thuận
Ireland sẽ không là 'cửa sau' cho hàng hoá Anh vào EU nếu Brexit không thỏa thuận

Ngày 2/4, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho biết Ireland sẽ không trở thành “cửa sau” để hàng hóa từ Anh xâm nhập vào thị trường Liên minh Châu Âu (EU) trong trường hợp Brexit “không thỏa thuận”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN