Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình gây đổ máu ở Togo

Ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình khi hàng chục nghìn người dân nước này tiếp tục xuống đường biểu tình chống lại chính quyền của Tổng thống Faure Gnassingbe.

Biểu tình chống Chính phủ tại Lome ngày 18/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng An ninh Togo, Đại tá Damehame Yark cho biết ngày 21/10, một người biều tình đã thiệt mạng ở thủ đô Lome và ba người khác tử vong ở thành phố lớn thứ hai Sokode trong các vụ đung độ với lực lượng cảnh sát địa phương. Ông Yark cũng cho biết đến nay, hàng nghìn người biểu tình đã bị bắt trong các cuộc đụng độ với cảnh sát.

Các cuộc biểu tình tại Togo đã kéo dài từ tháng 8/2017, khi liên minh đối lập 14 đảng và các tổ chức xã hội đã tổ chức các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Gnassigbe, người đã nắm quyền từ năm 2005 đến nay và đang có ý định tái cử nhiệm kỳ thứ 4 sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2020.

Trước đó, các phe phái đối lập tại Togo đã yêu cầu Tổng thống Gnassingbe tiến hành cải cách hệ thống bầu cử, giới hạn số nhiệm kỳ mà một tổng thống có thể đảm nhiệm. Ông Gnassingbe từng nhiều lần cam kết sẽ xem xét và tiến hành cải cách hệ thống chính trị nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Ông Faure Gnassingbe lên nắm quyền vào năm 2005 sau khi cha ông là cố Tổng thống Gnassingbe Eyadema, người lên nắm quyền ở quốc gia Tây Phi này sau cuộc đảo chính quân sự năm 1967, qua đời.

TTXVN/Báo Tin Tức
24 thủy thủ Nga bị bắt cóc ngoài khơi Togo
24 thủy thủ Nga bị bắt cóc ngoài khơi Togo

Cơ quan Hàng hải Quốc tế (IMB) cho biết ngày 28/8, cướp biển đã bắt cóc tàu chở dầu Energy Centurion của Hy Lạp cùng 24 thủy thủ người Nga ở ngoài khơi Togo (Tôgô).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN