Đụng độ gây nhiều thương vong ở Yêmen

Ngày 11/11 đụng độ đã xảy ra dữ dội ở thành phố Taít, cách thủ đô Xana của Yêmen 200 km, làm ít nhất 18 người thiệt mạng và 40 người bị thương, trong đó có một số phụ nữ và trẻ em.

Các nhân chứng cho biết lực lượng trung thành với Tổng thống Ali Ápđula Xalê (Ali Abdullah Saleh) đã nã pháo vào các khu vực quanh quảng trường Tự do, nơi tập trung nhiều người biểu tình, trong khi các tay súng bộ lạc chống đối đã sử dụng súng máy và súng phóng rốckét bắn trả.


Biểu tình chống chính phủ ở Thủ đô Sanaa hồi tháng 10. THX/TTXVN

Cuộc đụng độ trên diễn ra một ngày sau khi phái viên Liên hợp quốc, ông Giaman Bênôma (Jamal Benomar), đến Yêmen để hối thúc Tổng thống Xalê chuyển giao quyền lực theo kế hoạch do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất. Ông Bênôma đã xúc tiến gặp các quan chức chính phủ và các thủ lĩnh phe đối lập để bàn thảo về những diễn biến và biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng ở Yêmen.

Cùng ngày 11/11, hàng chục nghìn người đã tham gia biểu tình chống chính phủ trên đường phố chính ở thủ đô Xana. Một số người biểu tình bị những người ủng hộ Tổng thống Xalê bắt giữ.

Trước tình hình bạo lực không ngừng gia tăng ở Yêmen, Liên minh châu Âu có thể sẽ thảo luận về việc phong tỏa tài sản của ông Xalê để gia tăng sức ép buộc ông từ chức. Trong khi đó, Arập Xêút, nước xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới, giáp giới với Yêmen, lo ngại rằng bạo lực ở Yêmen có thể làm tăng thêm sức mạnh cho các phần tử khủng bố Al Qaeda ẩn náu ở nước này tấn công Arập Xêút và Mỹ./.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN