Đụng độ đẫm máu khắp Ai Cập

14 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong các cuộc đụng độ ngày 24/1 trên khắp cả nước giữa những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, cảnh sát và người dân sở tại.


Đụng độ tại Ai Cập đã làm gần 100 người chết và bị thương. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại thủ đô Cairo đã xảy ra liên tiếp 4 vụ đánh bom nhằm vào cảnh sát làm ít nhất 6 người thiệt mạng và gần 90 người bị thương. Tại tỉnh Damietta thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile, những người ủng hộ ông Morsi đã biểu tình chống lại cảnh sát và quân đội trước khi bị giải tán bằng hơi cay. Đụng độ khiến 1 học sinh thiệt mạng, 11 người bị thương và 12 người bị bắt giữ.


Tại Alexandria, thành phố lớn thứ hai của Ai Cập nằm trên bờ Địa Trung Hải, cách Damietta khoảng 260 km về phía tây bắc, bạo lực nổ ra trong đám tang một nạn nhân trong các cuộc đụng độ hôm 23/1 khiến 1 người thiệt mạng. Theo nhật báo Al Ahram, những người ủng hộ và phản đối tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đã dùng gạch đá tấn công lẫn nhau tại quận Al-Dekheila nằm ở phía tây thành phố, buộc cảnh sát phải can thiệp để phân tách hai nhóm đối địch.


Tại tỉnh Beni Suef, vùng Thượng Ai Cập cũng xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người ủng hộ ông Morsi, làm 5 người thiệt mạng. Trong khi đó, lực lượng an ninh thông báo đã bắt giữ 20 người biểu tình, trong đó có 2 thủ lĩnh địa phương của MB. Cũng ở vùng Thượng Ai Cập, 4 người biểu tình bị thiệt mạng tại các tỉnh Minya và Fayoum.


Tại tỉnh miền bắc Beheira, 2 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa những người ủng hộ MB và người dân thành phố Housh Eissa.


Trong khi đó, tại tỉnh Giza nằm sát thủ đô Cairo, các cuộc đụng độ đã nổ ra ác liệt giữa những người ủng hộ ông Morsi và lực lượng an ninh khiến 1 người thiệt mạng. Theo hãng thông tấn chính thức MENA, hàng trăm người biểu tình Hồi giáo đã tập trung tại quận Imbaba - một thành trì của MB, đốt lốp xe và ném pháo vào lực lượng an ninh. Cảnh sát đã dùng hơi cay để đáp trả và giải tán đám đông quá khích. Đến cuối ngày 24/1, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết ít nhất 111 kẻ nổi loạn đã bị bắt giữ tại các tỉnh thành trên cả nước. Những vụ tấn công này đã làm gia tăng căng thẳng và đặc biệt gây hoang mang trong dư luận, chỉ một ngày trước lễ kỷ niệm 3 năm diễn ra làn sóng biểu tình chống chính phủ rầm rộ ngày 25/1/2011 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak sau hơn 30 năm cầm quyền. 



Phủ Tổng thống, Nội các chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Ai Cập cùng kêu gọi người dân xuống đường tham gia các hoạt động kỷ niệm sự kiện này. Trong khi đó, MB cùng một số lực lượng thanh niên cách mạng như Phong trào "6/4" cũng kêu gọi những người ủng hộ tập trung tại quảng trường Tahrir ở trung tâm Cairo trong 18 ngày kể từ ngày 25/1 nhằm phản đối chính phủ lâm thời và hành động đàn áp của cảnh sát trong thời gian gần đây.


Trước tình hình trên, ngày 24/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên án các vụ đánh bom ở thủ đô Cairo của Ai Cập, vốn gây ra thương vong lớn. Ông Ban Ki-moon cho rằng đây là "các vụ tấn công khủng bố" và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, chính phủ và nhân dân Ai Cập, đồng thời kêu gọi đem thủ phạm ra xét xử.


Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ lên án "mạnh mẽ" vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập và hối thúc tất cả người Ai Cập kiềm chế. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp cũng lên án các vụ đánh xe bom liều chết ở Ai Cập và khẳng định "Pháp đứng bên Ai Cập trong cuộc chiến chống khủng bố".



TTXVN/Tin tức

Đụng độ tại Ai Cập, 90 người thương vong
Đụng độ tại Ai Cập, 90 người thương vong

Các cuộc đụng độ giữa người dân, cảnh sát và những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo tại nhiều địa phương trên cả Ai Cập đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 87 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN