Đức xem xét khôi phục sàng lọc nghĩa vụ quân sự đối với nam giới 18 tuổi

Chính phủ Đức đang lên kế hoạch tái áp dụng chế độ sàng lọc nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới 18 tuổi, trong khuôn khổ nỗ lực củng cố lực lượng vũ trang trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Đức tham gia tập trận tại Altengrabow, miền Đông nước này. Ảnh: DPA/TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Đức ngày 24/7 do hãng tin AFP dẫn lại, Thủ tướng thuộc đảng Bảo thủ Friedrich Merz đang thúc đẩy kế hoạch hiện đại hóa quân đội - lực lượng vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Ông Merz viện dẫn mối đe dọa leo thang từ Nga cũng như sự bất định trong cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với an ninh châu Âu là những lý do cấp bách cần ưu tiên tái thiết quân đội.

Dự thảo luật liên quan dự kiến sẽ được trình lên nội các vào tháng tới, với mục tiêu ban đầu là tăng cường tuyển dụng tình nguyện viên cho quân đội. Tuy nhiên, nếu không đạt được mục tiêu tuyển quân, luật này cũng mở đường cho khả năng tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc – chính sách từng bị bãi bỏ vào năm 2011 dưới thời Thủ tướng Angela Merkel.

Theo kế hoạch, từ năm 2028, tất cả nam giới đủ 18 tuổi sẽ phải hoàn thành một bảng câu hỏi đánh giá nguyện vọng phục vụ trong quân đội, đồng thời trải qua sàng lọc sức khỏe bắt buộc – bất kể họ có mong muốn gia nhập hay không. Đối với nữ giới, việc điền bảng câu hỏi vẫn sẽ mang tính tự nguyện.

Dự thảo cũng bao gồm các điều khoản cho phép khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc, song bất kỳ động thái nào như vậy sẽ cần được Quốc hội Đức thông qua.

Trong một bước đi liên quan, Thủ tướng Merz đã đề xuất miễn trừ ngân sách quốc phòng khỏi các quy định nghiêm ngặt về giới hạn nợ, nhằm hỗ trợ kế hoạch xây dựng một “lực lượng quân sự chính quy mạnh nhất châu Âu”.

Hiện tại, quân đội Đức (Bundeswehr) có khoảng 180.000 quân nhân thường trực và 49.000 quân nhân dự bị. Tuy nhiên, lực lượng này đang gặp khó khăn trong việc tuyển mộ tân binh mới. Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu tuyển 15.000 tân binh trong năm nay, tăng 5.000 người so với năm 2024, và hướng tới mục tiêu đầy tham vọng là 40.000 quân mỗi năm vào năm 2031.

Về dài hạn, chính phủ Đức đặt mục tiêu xây dựng lực lượng quân sự quy mô 460.000 người, trong đó bao gồm 260.000 quân nhân tại ngũ và 200.000 quân nhân dự bị. Để thu hút lực lượng trẻ, các biện pháp khuyến khích như đào tạo công nghệ tiên tiến và khóa học ngoại ngữ cũng đang được đưa vào kế hoạch.

Trong khi đó, Thụy Điển - quốc gia láng giềng phía Bắc của Đức - đã khôi phục một phần chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2017, sau khi bãi bỏ chính sách này vào năm 2010.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Lần đầu tiên Đan Mạch quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc với nữ giới
Lần đầu tiên Đan Mạch quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc với nữ giới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, lần đầu tiên trong lịch sử Đan Mạch, phụ nữ sẽ phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo chính sách nghĩa vụ quân sự bình đẳng giới mới có hiệu lực từ ngày 1/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN