Đức xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm phổi do virus corona

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Cơ quan Y tế bang Bayern của Đức đêm 27/1 đã xác nhận trường hợp bệnh nhân đầu tiên ở Đức nhiễm virus corona tại miền Nam nước này.

Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh mặc trang phục phòng dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới gây ra tại nhà ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26/1/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Cơ quan Y tế bang Bayern cho biết trường hợp bị nhiễm virus chết người này là một người đàn ông ở huyện Starnberg thuộc bang Bayern. Hiện người này trong tình trạng sức khỏe tốt, được giám sát theo phác đồ điều trị và đã được cách ly nhằm tránh lây lan.

Trong khi đó, lo ngại các nguy cơ từ virus corona, nhu cầu về khẩu trang y tế đã tăng mạnh ở Đức. Theo hãng dược phẩm Phoenix, nhu cầu về khẩu trang tại các hiệu thuốc ở Đức đã tăng gấp 10 lần. Trước đó, giới chức Đức đã kêu gọi công dân nước này tránh tới Trung Quốc do lo ngại sự lây lan của virus corona.

Chính phủ Đức đang cân nhắc sơ tán công dân khỏi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh. Hiện có khoảng 90 công dân Đức tại thành phố này. Theo báo chí Đức, quân đội Đức có thể đưa máy bay tới thành phố Vũ Hán để đón công dân về Đức. Việc đưa công dân về nước có thể được thực hiện ngay giữa tuần này.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona tại Bắc Kinh, Trung Quốc
Ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra tại Trung Quốc đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng và lan rộng ra nhiều nơi. Điều đáng lo ngại là thủ đô Bắc Kinh ngày 27/1 đã ghi nhận nạn nhân đầu tiên tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN