Máy bay chiến đấu F-35 và F-16 của Không lực Ba Lan bay trên bầu trời Vacsava ngày 12/6/2026. Ảnh: PAP/TTXVN
Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh hai nước láng giềng đẩy mạnh hợp tác sau những thay đổi về tình hình an ninh khu vực kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022. Giới quan sát cho rằng việc Mỹ xem xét điều chỉnh một phần hiện diện quân sự tại châu Âu cũng thúc đẩy các nước châu Âu tăng cường vai trò trong bảo đảm an ninh của khu vực.
Theo kế hoạch, thỏa thuận bao gồm các nội dung hợp tác về bảo vệ khu vực Biển Baltic, nâng cao khả năng cơ động quân sự, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ quốc phòng, tăng cường an ninh mạng và ứng dụng các công nghệ mới.
Trong những năm gần đây, Ba Lan ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh châu Âu nhờ vị trí địa chiến lược, tốc độ tăng trưởng kinh tế và các khoản đầu tư lớn cho quốc phòng. Trong khi đó, Đức đang triển khai kế hoạch hiện đại hóa quân đội nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động an ninh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Các chuyên gia nhận định hợp tác giữa Đức và Ba Lan có ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai các kế hoạch phòng thủ của NATO tại Trung và Đông Âu. Hai nước hiện cùng tham gia các cơ chế bảo đảm an ninh của NATO và Liên minh châu Âu (EU), trong đó Đức được giao vai trò đáng kể trong các kế hoạch bảo vệ khu vực Baltic.
Khác với các hiệp ước song phương mà Ba Lan đã ký với Pháp và Vương quốc Anh trong những năm gần đây, thỏa thuận lần này giữa Đức và Ba Lan chủ yếu tập trung vào các nội dung hợp tác kỹ thuật và thực tiễn trong lĩnh vực quốc phòng, thay vì đưa ra các cam kết chính trị mới về phòng thủ chung.
Giới phân tích cho rằng việc ký kết thỏa thuận phản ánh xu hướng tăng cường phối hợp quốc phòng giữa các nước châu Âu trong bối cảnh khu vực đang đối mặt nhiều thách thức an ninh mới, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của Ba Lan trong các vấn đề an ninh của châu Âu.