Đức tìm cách ngăn chặn thương vụ bán nhà máy chip cho công ty Trung Quốc

Bộ Kinh tế Đức ngày 8/11 cho biết việc bán một nhà máy sản xuất chip cho một công ty của Trung Quốc có thể bị cấm vì thương vụ này đặt ra mối đe dọa an ninh.

Chú thích ảnh
Công ty Silex của Thụy Điển, một công ty con thuộc công ty mẹ Sai MicroElectronics của Trung Quốc, đang tìm cách thâu tóm công ty Elmos, có trụ sở tại Dortmund, Đức. Ảnh: stern.de

Công ty Silex của Thụy Điển, một công ty con thuộc công ty mẹ Sai MicroElectronics của Trung Quốc, đang tìm cách thâu tóm công ty Elmos, có trụ sở tại Dortmund, Đức. Tuy nhiên, nguồn tin từ bộ trên cho biết thương vụ này sẽ “đặt ra một mối đe dọa về an ninh và trật tự xã hội. Vì vậy, bộ gợi ý chính phủ liên bang ra lệnh cấm việc mua Elmos”.

Sản xuất chip vi mạch là ngành đặc biệt nhạy cảm. Các tập đoàn ô tô của Đức năm ngoái đã bị gián đoạn sản xuất nghiêm trọng do thiếu chip do các vấn đề trong chuỗi cung ứng.

Elmos - công ty sản xuất linh kiện cho ngành ô tô – cuối năm ngoái đã thông báo ý định bán nhà máy tại trụ sở của mình. Silex đang tìm cách mua lại cơ sở này với giá 85 triệu euro, đồng nghĩa với việc Elmos từ bỏ các hoạt động sản xuất của mình và bắt đầu bán chip của Silex cho các khách hàng.
Nhật báo kinh doanh Handelsblatt trước đó đưa tin Berlin ban đầu có ý định phê chuẩn thương vụ trên, vì công nghệ của công ty này không phải loại tối tân, song cơ quan giám sát an ninh nội địa đã gióng lên cảnh báo.

Bích Liên (TTXVN)
Micron đầu tư tổ hợp sản xuất chip lớn nhất tại Mỹ
Micron đầu tư tổ hợp sản xuất chip lớn nhất tại Mỹ

Hãng sản xuất chip Micron Technology của Mỹ ngày 4/10 đã thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 100 tỷ USD trong hơn 20 năm để xây dựng một tổ hợp nhà máy sản xuất chíp máy tính tại bang New York, trong nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất chip tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN