Đức thêm 527 ca tử vong do dịch COVID-19 trong 24 giờ qua

Ngày 8/12, Đức đã ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất trong một ngày kể từ tháng 2 trong bối cảnh nước này đang chật vật ứng phó với làn sóng dịch thứ 4.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Magdeburg, Đức ngày 28/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Viện Robert Koch cho biết có thêm 527 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca không qua khỏi vì đại dịch tại Đức lên 104.047 ca. Ngoài ra, với thêm 69.601 ca mắc COVID-19, nhiều hơn 2.415 ca so với một tuần trước, tổng số ca mắc hiện lên tới 6.270.761 ca. 

Tuy vậy, tỷ lệ số ca nhiễm trên 100.000 dân trong 7 ngày qua đang tiếp tục giảm, từ mức 432 ca trong ngày 7/12 xuống 427 ca trong ngày 8/12. Các chuyên gia đã đặt câu hỏi liệu con số này có đồng nghĩa với việc Đức đã vượt qua đỉnh điểm của làn sóng dịch COVID-19 lần này hay không hoặc số liệu thống kê nói trên có chính xác hay không, do một số giới chức y tế tỏ ra khá bất ngờ về thông tin này, đặc biệt tại những khu vực chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch.

Tuần trước, nhà chức trách Đức đã nhất trí cấm những người chưa tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 tới mọi địa điểm, ngoại trừ tới các cơ sở kinh doanh thiết yếu như cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc. Bên cạnh đó, giới chức nước này cũng thống nhất đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Liên quan tình hình dịch bệnh, các quan chức thành phố Houston (Mỹ) cùng ngày cho biết biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trong nước thải tại thành phố lớn nhất bang Texas này. Điều đó cho thấy đã có sự lây nhiễm biển thể mới này trong cộng đồng. Theo truyền thông địa phương, chính quyền thành phố đã phát hiện biến thể Omicron tại 8 trong số 39 nhà máy xử lý nước thải.

Trước đó, ngày 6/12, cơ quan y tế bang Texas cho biết một phụ nữ khoảng 40 tuổi sống ở quận Harris, bao phủ phần lớn thành phố Houston, được xác định là trường hợp đầu tiên tại bang Texas nhiễm biến thể Omicron. Người này đã được tiêm phòng đầy đủ và không có bất kỳ lịch trình di chuyển nào gần đây.

Ngày 25/11, giới khoa học Nam Phi thông báo về ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Tính đến ngày 6/12, đã có tổng cộng 50 quốc gia ghi nhận các ca nhiễm biến thể mới này. Theo các nhà khoa học, Omicron có tới 32 đột biến ở protein gai và là biến thể nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2. Do vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại Omicron là "biến thể đáng quan ngại".

Minh Tâm (TTXVN)
Công bố hình ảnh đầu tiên về biến thể Omicron dưới kính hiển vi điện tử
Công bố hình ảnh đầu tiên về biến thể Omicron dưới kính hiển vi điện tử

Ngày 8/12, các nhà khoa học tại trường Đại học Hong Kong đã công bố hình ảnh đầu tiên về biến thể Omicron dưới kính hiển vi điện tử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN