Đức sẽ xới tung Quốc hội tìm 'rệp' do thám

Các chuyên gia an ninh mạng của chính phủ Đức khuyến cáo nhà chức trách nước này nên kiểm tra toàn bộ Quốc hội Đức trước nguy cơ bị rò rỉ thông tin hoặc bị rải "rệp" đánh cắp thông tin.

Theo báo Tấm gương, kế hoạch kiểm tra toàn bộ trụ sở toà nhà Quốc hội Đức ban đầu do Cục An ninh thông tin chính phủ (BSI) đề xuất và hiện kế hoạch này đã nhận được sự ủng hộ của Uỷ ban thông tin và truyền thông Quốc hội Đức. BSI muốn rà soát toàn bộ trụ sở Quốc hội để đảm bảo các phòng dùng cho các cuộc thảo luận mật không bị rải "rệp" nghe trộm, đặc biệt sau vụ Thủ tướng Đức Angela Merkel và các quan chức khác của chính phủ Đức bị các cơ quan tình báo nước ngoài ở Berlin theo dõi.


Cuộc điều tra cũng sẽ đánh giá liệu các điện thoại cố định có bị nghe trộm hay không, đánh giá về mối đe dọa an ninh đối với các nghị sĩ và các phụ tá sử dụng các điện thoại di động không được bảo mật. Nhiều nghị sĩ vẫn coi điện thoại di động được bảo mật là phức tạp và đa số từ chối sử dụng các điện thoại này. Ngay cả Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert cũng cho rằng không cần thiết phải có biện pháp "phòng vệ" như vậy.


Ảnh minh họa.


Hiện Quốc hội Đức cũng đang có kế hoạch tăng cường giám sát các cơ quan tình báo nước này nhằm khôi phục niềm tin của người dân sau các vụ bê bối liên quan Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) cũng như tổ chức phát-xít mới NSU ở Đức. Những cải cách này sẽ thay đổi quy định về cách thức báo cáo lên Quốc hội của các cơ quan tình báo và lãnh đạo chính phủ nhằm đảm bảo các cơ quan tình báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.


Kế hoạch này được thực thi trong bối cảnh niềm tin của người dân đối với các cơ quan an ninh đang ở mức thấp kỷ lục sau khi cựu nhà thầu Mỹ Edward Snowden mùa Hè năm ngoái làm dấy lên những nghi ngờ rằng Cơ quan Tình báo nước ngoài của Đức (BND) đã chuyển dữ liệu thông tin về công dân nước này cho NSA.


Sau khi bỏ nghe lén nữ Thủ tướng Merkel, báo "Hình ảnh Chủ nhật" của Đức cho biết NSA vẫn tiến hành nghe lén hàng trăm nhân vật chủ chốt của Đức, trong đó có một bộ trưởng trong chính phủ liên bang. Theo bài báo, 320 lãnh đạo tập đoàn và quan chức chính trị, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere của Đức vẫn bị NSA theo dõi. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Caitlin Hayden tuyên bố Mỹ cũng thu thập thông tin tình báo như các nước khác và điều này không phải nhằm mục đích giúp các công ty Mỹ hưởng lợi thế cạnh tranh.



Mạnh Hùng

Đức tăng cường chống do thám
Đức tăng cường chống do thám

Sau vụ bê bối nghe lén do Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) thực hiện bị phát giác, chính phủ Đức đang lên kế hoạch tăng cường các biện pháp an ninh để đối phó với hoạt động do thám từ chính các nước đồng minh phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN