Đức nỗ lực tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng trong vấn đề Ukraine

Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong vấn đề Ukraine, ngày 14/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức thông báo Ngoại trưởng nước này, bà Annalena Baerbock, sẽ có chuyến công du tới Kiev và Moskva vào đầu tuần tới.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 23/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu trước báo giới, đại diện Bộ Ngoại giao Đức cho biết chuyến thăm của Ngoại trưởng Baerbock tới Ukraine diễn ra trong dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Đức - Ukraine. Trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Baerbock sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Selenskyj và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba tại thủ đô Kiev vào ngày 17/1. Ngay sau đó, bà sẽ tới Moskva và có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong ngày 18/1.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, mục đích chính của các chuyến thăm là hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và Ukraine, đồng thời đưa các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine trở lại định dạng Normandy. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine theo định dạng này, do Đức và Pháp làm trung gian, đã bị đình trệ từ năm 2019. Chuyến thăm của bà Baerbock tới Kiev thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Đức với Ukraine và Berlin sẵn sàng hỗ trợ Kiev trong các cuộc đàm phán với Moskva.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cũng cho biết, cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Đức với người đồng cấp Nga sẽ giải quyết câu hỏi cần phải thiết kế kiến trúc an ninh của châu Âu như thế nào "để giải quyết quan ngại về an ninh của các nước".

Vũ Tùng (TTXVN)
EU nói số phận Nord Stream 2 phụ thuộc quyết sách của Nga với Ukraine
EU nói số phận Nord Stream 2 phụ thuộc quyết sách của Nga với Ukraine

Tương lai tuyến đường ống khí đốt gây tranh cãi Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) sẽ được EU xem xét trong mối tương quan về khả năng Nga can dự vào Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN