Đức muốn giúp Saudi Arabia giảm phụ thuộc vào dầu mỏ

Ngày 30/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm Saudi Arabia đã có cuộc hội đàm với Quốc vương nước chủ nhà Salman bin Abdulaziz tại TP Jeddah bên bờ Biển Đỏ. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác.

Những thỏa thuận hợp tác mới được Đức và Saudi Arabia ký kết trong các lĩnh vực phát triển công nghiệp bền vững, hợp tác kỹ thuật quân sự cũng như trong lĩnh vực an ninh.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: EPA/ TTXVN

Những thỏa thuận này là một phần trong các bước đi nghiêm túc của Saudi Arabia nhằm hoàn thành kế hoạch “Tầm nhìn kinh tế tới năm 2030” với mục tiêu trước hết là đa dạng hóa các nguồn thu và cải thiện kỹ năng của nguồn nhân lực địa phương. Phía Saudi Arbia bày tỏ mong muốn các công ty của Đức như Siemens và SAP đóng vai trò quan trọng trong quá trình “chuyển đổi kỹ thuật số” của nền kinh tế vương quốc vùng Vịnh này.

Chuyến thăm của Thủ tướng Đức Merkel tới Saudi Arabia cũng là bước chuẩn bị cho chương trình nghị sự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp diễn ra tại Đức vào tháng Bảy tới. Phía Đức tuyên bố muốn hỗ trợ Saudi Arabia phát triển nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ.

Giới chức Đức cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước hiện đạt 8 tỷ euro (8,72 tỷ USD) vẫn chưa tương xứng tiềm năng. Đức đã đầu tư vào nền kinh tế quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới này 1,2 tỷ euro (1,3 tỷ USD).

TTXVN/Tin Tức
Saudi Arabia bắt giữ 46 thành viên của nhóm bị tình nghi đánh bom
Saudi Arabia bắt giữ 46 thành viên của nhóm bị tình nghi đánh bom

Saudi Arabia ngày 30/4 thông báo nước này đã bắt giữ 46 thành viên của một nhóm vũ trang từng tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào Đền thờ Tiên tri ở thánh địa Medina hồi năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN