Binh sĩ Đức tại thủ đô Berlin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho rằng những cáo buộc này là "vô lý và không có căn cứ, và chúng tôi phản đối điều này một cách mạnh mẽ nhất".
Trước đó, quân đội Uganda tuyên bố đã cắt đứt mọi hợp tác quân sự với Đức sau khi cáo buộc Đại sứ Đức tại Uganda có liên quan đến "các hoạt động lật đổ" ở quốc gia thuộc khu vực Đông Phi này. Thông tin được người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ nhân dân Uganda, ông Chris Magezi thông báo vào ngày 25/5.
Khi đó, ông Chris Magezi đã không cung cấp thêm thông tin nào khác trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngoài việc cho biết quyết định được đưa ra dựa trên “các báo cáo tình báo đáng tin cậy”.
Ngoài ra, ông Magezi cũng đã không nêu chi tiết về bất kỳ chương trình hợp tác quân sự cụ thể nào giữa Uganda và Đức. Trong khi đó, người phát ngôn của Đức cho biết không có mối hợp tác quân sự chính thức nào giữa hai quốc gia.
Hiện Uganda đang triển khai binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi tại Somalia - một phần kinh phí được tài trợ bởi Liên minh châu Âu, mà Đức là một thành viên.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Uganda đến nay chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan.
Trong khi đó, trong một bài đăng khác cũng trên X vào ngày 25/5, Tổng tư lệnh quân đội Uganda, ông Muhoozi Kainerugaba thông báo rằng quân đội nước này đang gặp vấn đề với Đại sứ Đức Mathias Schauer “về mặt cá nhân”.
Ông Kainerugaba là con trai của Tổng thống Yoweri Museveni và được nhận định là người kế nhiệm tiềm năng. Ông được đánh giá là người có những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội, trong đó có cả những “lời đe dọa” nhằm vào các nhà ngoại giao phương Tây tại thủ đô Kampala của Uganda.