Đức kêu gọi NATO kéo dài sứ mệnh ở Afghanistan

Ngày 8/10, tại cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã kêu gọi liên minh quân sự này kéo dài thời hạn triển khai lực lượng tại khu vực Hindu Kush do tình hình an ninh ở Afghanistan đang xấu đi.


Nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và phiến quân Taliban tại khu vực ngoại ô Kunduz. Ảnh: Reuters/TTXVN.

Bộ trưởng Leyen cho rằng việc lực lượng Taliban liên tiếp tấn công nhằm tái chiếm thành phố chiến lược Kunduz ở miền Bắc Afghanistan cho thấy tiến trình hợp tác với Afghanistan nhằm ổn định nước này vẫn chưa thể đi tới hồi kết, mà "phải sát cánh cùng họ lâu hơn nữa". Bà nhấn mạnh NATO phải tính toán tiếp theo cần làm gì và liệu có thể triển khai quân lâu hơn nữa ở quốc gia Tây Nam Á này hay không.

Trước đó, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng khối quân sự này phải xem xét lại tình hình ở Afghanistan, cũng như sự cần thiết triển khai quân ở đây, trong đó có tính tới năng lực của các lực lượng an ninh nước sở tại. Tuy nhiên, ông cho biết NATO vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc kéo dài hay không thời hạn triển khai quân, số lượng binh sĩ tiếp tục ở lại hay địa điểm triển khai ở Afghanistan, song trong mọi trường hợp, NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ người Afghanistan.

TTXVN/Tin Tức
Ông Obama xin lỗi vụ không kích "nhầm" bệnh viện Afghanistan
Ông Obama xin lỗi vụ không kích "nhầm" bệnh viện Afghanistan

Ngày 7/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu tổ chức "Bác sĩ không biên giới" (MSF) và đưa ra lời xin lỗi về vụ lực lượng Mỹ không kích "nhầm" một bệnh viện của MSF tại thành phố Kunduz, Afghanistan, làm ít nhất 22 người thiệt mạng ngày 3/10 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN