Đức đối mặt với mùa Giáng sinh ảm đạm khi số ca mắc mới COVID-19 liên tiếp chạm mốc kỷ lục

Dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp tại Đức, với số ca mắc mới liên tục gia tăng, số bệnh nhân nặng nhập viện tại một số bang đã lên tới mức báo động.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Berlin, Đức ngày 12/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, số liệu thống kê mới nhất của Viện Robert Koch (RKI) cho thấy, trong vòng 24 giờ tính đến hết ngày 18/11, Đức ghi nhận trên 65.000 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ đầu dịch và là ngày thứ 9 liên tiếp nước này lập “kỷ lục buồn” về số ca mắc theo ngày. Giám đốc RKI Lothar Wieler cho biết con số thực tế có thể cao hơn gấp hai hoặc ba lần do nhiều người nhiễm virus không triệu chứng hoặc không đi xét nghiệm. 

Người đứng đầu RKI cảnh báo Đức sẽ bước vào một mùa Giáng sinh cực kỳ “tồi tệ” nếu chính quyền không áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát tình hình. Ông Wieler nhận định ngay cả khi các biện pháp được thực hiện, Đức vẫn phải đối mặt với “những ngày vô cùng ảm đạm” khi có hàng trăm người mắc bệnh có thể tử vong mỗi ngày. Ngoài việc khuyến nghị đóng cửa các địa điểm đông người trong nhà như quán bar và hộp đêm, ông thúc giục chính phủ tăng tỷ lệ tiêm chủng, bao gồm cả việc tiêm liều nhắc lại, cấm tụ tập đông người, giảm tiếp xúc xã hội. 

Sau hội nghị với lãnh đạo 16 bang thảo luận về công tác phòng chống dịch, Thủ tướng Angela Merkel đã gọi tình hình là “nguy kịch” khi làn sóng dịch lần thứ 4 đang tấn công nước này. Thủ tướng Merkel khẳng định Đức sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế mới, theo đó sẽ cấm những người chưa tiêm chủng vào một số khu vực công cộng để ngăn chặn đà gia tăng hiện nay. Quy tắc “2G”, tức là những người đã tiêm chủng hoặc phục hồi sau khi mắc COVID-19, sẽ được áp dụng ở những khu vực có tỷ lệ nhập viện nhiều hơn 3 ca/100.000 người và sẽ áp dụng cho các sự kiện lớn như văn hóa và các cơ sở thể thao. Bà Merkel khẳng định: “Chúng ta cần nhanh chóng phanh đà gia tăng theo cấp số nhân hiện nay” cả về số ca mắc lẫn số ca đang chăm sóc đặc biệt.

Hiện Chính phủ Đức và các bang đã đồng ý yêu cầu các nhân viên y tế và nhân viên tại các cơ sở dưỡng lão phải tiêm vaccine phòng COVID-19. Sau một thời gian thúc đẩy mạnh mẽ, tỷ lệ tiêm chủng của Đức rơi vào tình trạng trì trệ trong suốt những tháng hè và thu vừa qua, chỉ dao động ở mức dưới 70%. Thủ tướng Merkel kêu gọi người dân đi tiêm phòng, khẳng định: “Các biện pháp nghiêm ngặt hiện nay sẽ không cần thiết nếu chúng ta có nhiều người được tiêm chủng hơn”.

Phương Hoa (TTXVN)
Cuba sẵn sàng xuất khẩu vaccine COVID-19 tới các nước Á-Âu
Cuba sẵn sàng xuất khẩu vaccine COVID-19 tới các nước Á-Âu

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz tuyên bố quốc gia này sẵn sàng xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 nội địa cho các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) và mở cơ sở sản xuất tại nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN