Cuba sẵn sàng xuất khẩu vaccine COVID-19 tới các nước Á-Âu

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz tuyên bố quốc gia này sẵn sàng xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 nội địa cho các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) và mở cơ sở sản xuất tại nước ngoài.

Chú thích ảnh
Vaccine Abdala của Cuba. Ảnh: Xinhua

“Tôi tái khẳng định sự sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm khiêm tốn của chúng tôi trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 cũng như hợp tác sản xuất và cung cấp vaccine cho các nước trong khối”, Đài Sputnik dẫn lời Thủ tướng Cuba phát biểu tại cuộc họp trực tiếp của Hội đồng liên chính phủ Á – Âu ngày 19/11. 

Sau khi cơ quan quản lý của Cuba cấp phép cho vaccine COVID-19 có tên Abdala ngày 9/7, Cuba đã trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên phát triển thành công vaccine COVID-19. 

Trung tâm Kiểm soát Thuốc, Thiết bị và Dụng cụ Y khoa Nhà nước Cuba cho biết vaccine Abdala có hiệu quả 92% sau ba liều tiêm cách nhau 2 tuần.

Vaccine Abdala, sử dụng công nghệ tiểu đơn vị protein của Cuba, được bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8 độ C, rất thuận lợi cho các khu vực có điều kiện khó khăn về hậu cần hay trang thiết bị bảo ôn. Trong khi đó, các loại vaccine mRNA đòi hỏi điều kiện bảo quản trữ lạnh sâu, khó đáp ứng hơn.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Áo tái áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc để phòng COVID-19
Áo tái áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc để phòng COVID-19

Hôm 19/11, Áo thông báo quốc gia châu Âu này sẽ bắt đầu áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 22/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN