Đức đình chỉ hầu hết hoạt động quân sự tại Mali

Ngày 12/8, Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố đình chỉ hầu hết hoạt động quân sự của nước này ở Mali sau khi chính phủ do quân đội địa phương lãnh đạo từ chối cho phép phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bay qua không phận quốc gia Tây Phi này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Đức thuộc phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tuần tra tại Gao, Mali ngày 2/8/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết Chính phủ Mali đã một lần nữa không cho phép một chuyến bay được lên lịch trình ngày 12/8 bay qua không phận nước này để thực hiện việc luân chuyển nhân sự.

Đáp trả động thái trên, Đức đã quyết định đình chỉ hoạt động của lực lượng trinh sát và các chuyến bay vận tải CH-53 của nước này cho đến khi có thông báo mới.

Minh Tâm  (TTXVN)
Nhiều binh sĩ và dân thường thiệt mạng do tấn công khủng bố ở Mali
Nhiều binh sĩ và dân thường thiệt mạng do tấn công khủng bố ở Mali

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, quân đội Mali ngày 8/8 cho biết ít nhất 17 binh sĩ, 4 dân thường và 5 phần tử thánh chiến đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ở khu vực biên giới chiến lược giữa Mali, Burkina Faso và Niger. Thông báo của quân đội Mali khẳng định đây là cuộc tấn công “khủng bố”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN