Bọt xây dựng được cho là đã được sử dụng để chặn ống xả ôtô. Ảnh: picture alliance
Giới chức nghi ngờ đây là hành động phá hoại do Nga đứng sau nhằm làm mất uy tín của đảng Xanh trước thềm cuộc bầu cử liên bang sắp tới.
Theo tạp chí Spiegel, vụ việc xảy ra tại thủ đô Berlin, bang Brandenburg lân cận, cũng như các bang phía Nam Bavaria và Baden-Württemberg. Trong một cuộc tuần tra định kỳ tại Schönefeld, ngoại ô Berlin, hồi tháng 12/2024, cảnh sát phát hiện ba người đàn ông chở theo các bình bọt xốp và súng bắn bọt trong xe tải. Chỉ ít lâu sau, 43 chủ xe đã nộp đơn khiếu nại về việc ống xả bị hư hại.
Ngoài ra, trên những chiếc xe bị phá hoại còn xuất hiện các tờ áp phích có hình Phó Thủ tướng Robert Habeck, ứng viên Thủ tướng của đảng Xanh trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới, cùng dòng chữ: “Hãy sống xanh hơn”.
Các công tố viên tại thành phố Ulm, miền Nam nước Đức, hiện đang điều tra bốn nghi phạm, bao gồm một người Đức, một người Serbia, một người Romania và một người Bosnia, trong độ tuổi từ 17 đến 29. Họ bị cáo buộc liên quan đến 123 vụ phá hoại, với các hộp bọt xốp xây dựng được phát hiện trong quá trình khám xét nhà riêng.
Một trong các nghi phạm khai nhận rằng nhóm của anh ta đã được một người Nga liên hệ qua ứng dụng nhắn tin Viber, giao nhiệm vụ phá hoại và cung cấp hướng dẫn chi tiết. Đổi lại, họ được hứa trả 100 eurocho mỗi chiếc xe bị hư hại. Trên thực tế, nhóm này đã nhận được hàng nghìn euro tiền công.
Theo Spiegel, các nguồn tin an ninh nghi ngờ đây là một chiến dịch có chủ đích nhằm làm mất uy tín của đảng Xanh và ông Habeck trước cuộc bầu cử liên bang dự kiến diễn ra vào ngày 23/2 tới.
Ông Konstantin von Notz, chính trị gia của đảng Xanh, nhận định: “Trong nhiều tháng qua, hoạt động gián điệp và phá hoại đã được sử dụng có chủ đích nhằm gây hoang mang dư luận, khoét sâu mâu thuẫn xã hội và chia rẽ nước Đức”.
Ông cũng cảnh báo rằng nhiều nước không thân thiện đang tìm cách làm suy yếu nước Đức, thao túng dư luận và can thiệp vào bầu cử.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, cũng thuộc đảng Xanh, nhấn mạnh mối đe dọa từ các chiến dịch can thiệp chính trị và tuyên bố chính phủ sẽ tăng cường biện pháp đối phó.
Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Đức từ chối bình luận về nghi vấn Nga đứng sau vụ phá hoại này, cho biết cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Đức (BfV) cảnh báo rằng trong những tháng gần đây, các nhóm tình báo Nga có xu hướng tuyển mộ các thành viên tội phạm để thực hiện các hành vi gián điệp và phá hoại nhằm đổi lấy tiền bạc.
Nguyên nhân là do các lệnh trừng phạt, hạn chế đi lại và sự cảnh giác gia tăng từ các cơ quan tình báo phương Tây khiến các điệp viên chuyên nghiệp của nước ngoài khó hoạt động hơn tại châu Âu.