Đức điều máy bay quân sự sơ tán công dân tại Vũ Hán

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas thông báo máy bay quân sự Đức sẽ tới thành phố Vũ Hán của Trung Quốc trong ngày  31/1 để sơ án hơn 100 công dân Đức.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ kiểm tra hình ảnh chụp CT phổi của bệnh nhân nhiễm virus Corona ở bệnh viện thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 30/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Đức khẳng định những người này đều không bị nhiễm virus Corona chủng mới hay bị nghi ngờ nhiễm bệnh. Dự kiến, máy bay này sẽ về Đức vào ngày 1/2 và những người được sơ tán sẽ bị cách ly tại một căn cứ quân sự trong hai tuần.

Cùng ngày, Chính phủ Italy đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau xác nhận hai ca nhiễm bệnh đầu tiên tại nước này. Hai bệnh nhân được xác định là 2 du khách Trung Quốc đến du lịch ở Rome. Hai người này tới Italy đã được 10 ngày và được xác định là đã nhiễm virus Corona. Hai bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện về các bệnh truyền nhiễm Spallanzani tại Rome.

Tại cuộc họp báo tại Phủ Thủ tướng Italy tối 30/1, Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết tình hình dịch bệnh virus Corona vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, tất cả chuyến bay đến và đi giữa Trung Quốc và Italy đều đã bị đình chỉ. Italy là quốc gia đầu tiên trong EU ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến dịch bệnh này.

Đặng Ánh (TTXVN)
Anh sẽ điều thêm máy bay sơ tán công dân khỏi Vũ Hán nếu cần
Anh sẽ điều thêm máy bay sơ tán công dân khỏi Vũ Hán nếu cần

Ngày 31/1, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove thông báo nước này sẽ điều một máy bay khác tới thành phố Vũ Hán của Trung Quốc để đón các công dân Anh nếu cần thiết. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN