Trung Quốc cấp phép cho chuyến bay chở công dân Hàn Quốc từ Vũ Hán về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong buổi họp báo liên ngành chiều 30/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cho biết đã nhận được thông báo từ phía Trung Quốc về kế hoạch cấp phép cho một chiếc máy bay thuê bao đến thành phố Vũ Hán để đưa công dân Hàn Quốc về nước. Dự kiến máy bay này sẽ hạ cánh tại Hàn Quốc vào 4 giờ sáng ngày 31/1.

Chú thích ảnh
Một cơ sở được chỉ định là địa điểm cách ly những công dân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, tại Jincheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 90 km về phía nam, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Ngoại trưởng Kang, do các nước khác như Mỹ, Nhật Bản đều có chung yêu cầu, nên trước mắt, chính phủ Trung Quốc sẽ cấp phép cho mỗi nước một chuyến bay đưa công dân về nước.

Hiện tại, Seoul vẫn đang tiếp tục trao đổi với phía Bắc Kinh để có thể gửi thêm máy bay đến Vũ Hán trong ngày 31/1 để chở công dân về nước.

Trong một diễn biến khác liên quan, giới chức Anh ngày 30/1 đã trì hoãn kế hoạch sơ tán các công dân của nước này khỏi Vũ Hán do chuyến bay chở những công dân trên vẫn chưa được phía Trung Quốc cấp phép. Trong khi đó tại Mỹ, Bộ Ngoại giao nước này cho biết sẽ tổ chức thêm các chuyến bay đưa các công dân Mỹ từ Vũ Hán về nước vào ngày 3/2 tới.

Trong khi đó, tại Campuchia, theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng nước này Hun Sen cùng ngày khẳng định Campuchia sẽ không cấm các chuyến bay từ Trung Quốc bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh do chủng virus corona mới (2019-nCoV) có thể ảnh hưởng tới ngành du lịch của nước này. 

Trong một động thái nhằm trấn an sự lo ngại của người dân Campuchia về chủng virus trên, Thủ tướng Hun Sen cho rằng những người chỉ trích không nên làm công chúng lo ngại về chủng virus này. Ông nêu rõ: “Hãy tiếp tục hợp tác với Trung Quốc. Không cấm các chuyến bay và hoạt động vận tải đường biển cũng như du khách Trung Quốc. Campuchia sẽ không sơ tán các nhà ngoại giao của nước này khỏi Trung Quốc".

Liên quan đến ca đầu tiên bị xác định nhiễm bệnh đầu tiên tại Campuchia, là một công dân Trung Quốc, 60 tuổi, có tên là Gia Kiến Hoa, Thủ tướng Hun Sen cho biết bệnh nhân hiện tại khỏe mạnh, có thể đi lại và giao tiếp bình thường với bác sĩ. Theo ông Hun Sen, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân gần như có thể trở về nhà. Tuy nhiên, bệnh nhân tiếp tục được cách ly cho đến khi hồi phục hoàn toàn.

Mạnh Hùng - Văn Khoa - Trần Long (TTXVN)
Ấn Độ và Philippines ghi nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên
Ấn Độ và Philippines ghi nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên

Ngày 30/1, Ấn Độ thông báo đã ghi nhận ca mắc bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới (2019-nCoV) ở bang Kerala, miền Nam bước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN