Đức điều binh sĩ đến Mali hỗ trợ Pháp chống khủng bố

Ngày 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen thông báo nước này sẽ cử 650 binh sĩ đến Mali để hỗ trợ Pháp trong cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Lực lượng đặc biệt Pháp đứng gác bên ngoài khách sạn Radisson Blu ở Bamako, Mali ngày 20/11. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Đức đưa ra tuyên bố trên chỉ vài giờ trước khi Thủ tướng Angela Merkel bắt đầu chuyến thăm Pháp nhằm thảo luận sự ủng hộ của Đức đối với Pháp sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu do IS tiến hành khiến 130 người thiệt mạng tại thủ đô Paris cách đây hơn 10 ngày. Bà von der Leyen nhấn mạnh Đức "sẽ và cần phải đứng bên cạnh Pháp và làm mọi thứ có thể để giúp đỡ nước này trong tình hình hiện nay".

Theo thông báo, 650 binh sĩ Đức đến Mali sẽ thực hiện nhiệm vụ hậu cần và liên lạc trong thành phần Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA). Trước đó, Đức đã triển khai 10 binh sĩ tham gia phái bộ này của LHQ.

Hiện có khoảng 1.500 binh sĩ Pháp đang được triển khai tại Mali với mục đích tiêu diệt lực lượng Hồi giáo thánh chiến có liên hệ với Al-Qaeda đang kiểm soát miền Bắc Mali kể từ năm 2012. Liên minh châu Âu (EU) cũng có một Phái bộ huấn luyện quân sự tại Mali (EUTM), trong đó Đức đóng góp khoảng 200 binh sĩ.
TTXVN/Tin Tức
Pháp triển khai gần 11.000 cảnh sát bảo vệ hội nghị COP 21
Pháp triển khai gần 11.000 cảnh sát bảo vệ hội nghị COP 21

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 25/11 thông báo nước này sẽ triển khai gần 11.000 cảnh sát để bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh LHQ về biến đối khí hậu (gọi tắt là COP21).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN