Đức cảnh báo máu sẽ đổ thêm nếu đàm phán về Ukraine thất bại

Ngày 16/4, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết cuộc đàm phán 4 bên dự kiến về cuộc khủng hoảng Ukraine không được phép thất bại, đồng thời cảnh báo về "nguy cơ sẽ có thêm thương vong".

Phát biểu trước thềm cuộc gặp tại Geneva giữa các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Steinmeier nêu rõ: "Không được phép thất bại vì tình hình ở miền Đông Ukraine ngày càng trở nên nguy kịch... Việc chiếm đóng các tòa nhà công đang khiêu khích phản ứng của cơ quan an ninh... Cuộc gặp tại Geneva là một cơ hội, không phải bước đột phá và chắc chắn không phải sự đảm bảo cho một thỏa thuận hòa bình".

Máy bay chiến đấu MIG 295 của Ukraine quần đảo trên đầu những người biểu tình ủng hộ Nga tại thành phố Kramatorsk ngày 16/4. Ảnh:  AFP/TTXVN


Cùng ngày, theo hãng tin Đức DPA, phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Georg Streiter nêu rõ Berlin hy vọng cuộc gặp bốn bên về Ukraine ở Geneva sẽ góp phần tìm ra một giải pháp trên bàn đàm phán.

Ông Streiter nói: "Chúng tôi hy vọng cuộc gặp sẽ diễn ra và cũng hy vọng nó sẽ là cơ sở cho các cuộc gặp tiếp theo sau này. Đó cũng có thể là bước đi đầu tiên nhằm góp phần vào việc tái lập trật tự ở Ukraine".



TN (Theo AFP/Reuters)
Người biểu tình 'cưỡi' 6 xe bọc thép chiến lợi phẩm ở đông Ukraine
Người biểu tình 'cưỡi' 6 xe bọc thép chiến lợi phẩm ở đông Ukraine

Người biểu tình đòi liên bang hóa ở Kramatorsk, miền đông Ukraine đã chiếm giữ 6 xe bọc thép của quân đội chính phủ, sau đó điều khiển các chiến lợi phẩm tiến về thành phố Slavyansk gần đó trong niềm vui chiến thắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN