Đức bắt giữ nghi can IS tại sân bay Frankfurt

Các công tố viên liên bang Đức ngày 18/3 cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ một đối tượng tình nghi là thành viên tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Đối tượng trên là một nam công dân Đức, 22 tuổi, được xác định là Tarik Suleyman S., bị bắt giữ ngày 17/3 tại sân bay Frankfurt. Người này được cho là đã đến Syria vào tháng 11/2013 và gia nhập IS vào tháng 1/2014.

Tarik đã được huấn luyện sử dụng vũ khí và tham chiến. Đối tượng này bị tình nghi đã công bố các bức ảnh, đoạn video cũng như lời dẫn để tuyên truyền cho IS và kêu gọi thực hiện hành động bạo lực nhằm vào "những người không tín ngưỡng" ở Đức.


Theo cơ quan tình báo Đức, khoảng 600 công dân nước này đã tham gia vào các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại Syria và Iraq. Những đối tượng này nếu trở về nước sẽ trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh của Đức và các nước châu Âu.
TTXVN/Tin Tức
IS hành quyết 6 người làm "gián điệp" cho Iraq
IS hành quyết 6 người làm "gián điệp" cho Iraq

IS công bố những bức ảnh về quá trình hành quyết 6 người đàn ông bị cáo buộc làm "gián điệp" cho Chính phủ Iraq tại thành phố Fallujah.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN