Đức ấn định thời gian tổ chức tổng tuyển cử

Ngày 18/1, Chính phủ Đức đã quyết định sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 24/9 tới, trong đó Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 4.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuy nhiên, quyết định trên vẫn phải được Tổng thống Joachim Gauck chính thức phê chuẩn.

Hiện bà Merkel đang cầm quyền trong một "đại liên minh" với đảng Dân chủ Xã hội (SPD) theo đường lối trung-tả. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, rất khó để dự báo bà Merkel, nếu tái đắc cử, sẽ có thể thành lập chính phủ liên minh với chính đảng nào, nếu đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) giành được nhiều phiếu từ những đảng khác. AfD theo đường lối dân tộc chủ nghĩa được cho là sẽ có chân trong Quốc hội nhờ tâm lý bài di cư hiện nay.

Năm 2016, Đức đã tiếp nhận 280.000 người di cư, chỉ bằng 1/3 so với con số 890.000 người được tiếp nhận năm trước.

Năm qua Đức đã nhận được tổng cộng 745.000 đơn xin tị nạn, tuy nhiên, chỉ 37,5% số đơn nói trên được chấp nhận.


TTXVN/Tin Tức
Ông Trump nói Thủ tướng Đức mắc 'lỗi thảm họa' với chính sách người tị nạn
Ông Trump nói Thủ tướng Đức mắc 'lỗi thảm họa' với chính sách người tị nạn

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhận định rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã mắc “lỗi thảm họa” với chính sách hào phóng tiếp nhận hơn 1 triệu người nhập cư vào đất nước của bà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN