Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU). Ảnh: kyivmaps
Mức tăng này cho thấy quy mô hỗ trợ tài chính từ bên ngoài đang duy trì đất nước trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga sắp bước sang năm thứ năm. Sự hỗ trợ này đã giúp Ukraine duy trì ổn định kinh tế - tài chính vĩ mô và tích lũy dự trữ, đồng thời tạo ra một vùng đệm trước những tình huống khẩn cấp bất ngờ.
Tính đến ngày 1/1/2026, dự trữ của Ukraine đạt 57,29 tỷ USD - mức cao nhất kể từ khi nước này tách ra độc lập khỏi Liên Xô cũ, NBU cho biết.
Riêng trong tháng 12/2025, dự trữ tăng 4,6% so với tháng 11, chủ yếu nhờ các dòng vốn từ đối tác quốc tế vượt mức bán ngoại tệ của NBU và các khoản thanh toán nợ nước ngoài của chính phủ - theo thông cáo báo chí của ngân hàng trung ương Ukraine.
NBU cho biết, động thái của dự trữ trong tháng 12 chịu tác động bởi nhiều yếu tố, bao gồm các dòng tiền lớn của chính phủ, hoạt động can thiệp của ngân hàng trung ương trên thị trường ngoại hối và việc đánh giá lại các công cụ tài chính.
Dòng tiền của chính phủ vượt nghĩa vụ trả nợ
Trong tháng 12, 6,92 tỷ USD đã được chuyển vào các tài khoản ngoại tệ của chính phủ tại NBU. Khoản tiền này bao gồm: 3,91 tỷ USD thông qua các tài khoản của Ngân hàng Thế giới; 2,7 tỷ USD từ Liên minh châu Âu theo công cụ Ukraine Facility; 303,8 triệu USD huy động từ việc phát hành chứng khoán nợ chính phủ trong nước.
Trong cùng kỳ, Ukraine đã chi 668,4 triệu USD để phục vụ và trả nợ công bằng ngoại tệ.
Trên thị trường ngoại hối, trong tháng 12/2025, NBU đã bán ra 4,70 tỷ USD và mua vào 0,5 triệu USD, dẫn tới mức bán ròng 4,70 tỷ USD - cao gần 1,7 lần so với tháng 11.
Ngân hàng trung ương Ukraine cho biết mức can thiệp tăng phản ánh các yếu tố mùa vụ, bao gồm chi tiêu ngân sách tăng và hoạt động kinh doanh sôi động hơn vào cuối năm. Tuy nhiên, so với tháng 12/2024, hoạt động can thiệp ngoại hối đã giảm 13%.
Mức dự trữ cao kỷ lục đối với nền kinh tế Ukraine
Tổng thể, dự trữ quốc tế của Ukraine đã tăng 30,8% trong năm 2025. Trong năm này, Ukraine nhận được 52,4 tỷ USD hỗ trợ tài chính quốc tế, mức cao kỷ lục theo dữ liệu bảng cân đối kế toán của NBU.
Các khoản đóng góp lớn nhất đến từ: Liên minh châu Âu với 32,7 tỷ USD; Ngân hàng Thế giới 13,2 tỷ USD; Canada 3,4 tỷ USD; IMF 0,9 tỷ USD; Ngân hàng Phát triển của Hội đồng châu Âu 0,2 tỷ USD.
Ngoài ra, trong năm 2025, Ukraine đã huy động hơn 3,3 tỷ USD từ việc phát hành chứng khoán nợ chính phủ trong nước bằng ngoại tệ. Cùng với viện trợ bên ngoài, các nguồn vốn này đã giúp chi trả 6,8 tỷ USD nghĩa vụ trả nợ công bằng ngoại tệ, 3,2 tỷ USD trả IMF và 36,2 tỷ USD bán ngoại tệ ròng của NBU nhằm làm dịu các biến động tỷ giá quá mức trong khuôn khổ chế độ linh hoạt có quản lý.
“Việc dự trữ quốc tế tăng trưởng kỷ lục trong bối cảnh cuộc chiến toàn diện là kết quả của sự cộng hưởng từ ba yếu tố then chốt” - thông cáo báo chí dẫn lời Thống đốc NBU Andriy Pyshnyy. Ba yếu tố này bao gồm hỗ trợ quốc tế mạnh mẽ, sự vận hành ổn định của thị trường nợ trong nước và khuôn khổ chính sách của ngân hàng trung ương kết hợp các công cụ lãi suất, quản lý tỷ giá và biện pháp kiểm soát dòng vốn.
“Trong năm 2026, Ukraine dự kiến sẽ nhận hơn 45 tỷ USD từ các đối tác quốc tế. Đây là biên độ an toàn để bảo đảm tài trợ không gián đoạn cho nhu cầu quốc phòng và tái thiết của đất nước, cũng như duy trì ổn định trên thị trường ngoại hối”, ông Pyshnyy nói.
NBU ước tính, mức dự trữ hiện tại đủ để bảo đảm cho 5,9 tháng nhập khẩu trong tương lai.
Cơ cấu dự trữ quốc tế của Ukraine tính theo đồng nội tệ được tính đến ngày 1/1/2026. Theo NBU, phần lớn dự trữ được nắm giữ bằng USD, euro và vàng. Phần còn lại bao gồm bảng Anh, yen Nhật và nhân dân tệ. Cụ thể, dự trữ quốc tế của ngân hàng trung ương Ukraine chủ yếu bao gồm USD (với 37 tỷ USD), trong khi 27,8% là bằng euro (tương đương gần 16 tỷ USD); vàng chiếm 6,8% dự trữ, tương đương gần 3,9 tỷ USD; phần còn lại là bảng Anh, yen Nhật và nhân dân tệ.