Dư luận Nga dậy sóng vụ treo thưởng 50.000 USD cho cô gái có bầu với cầu thủ World Cup

Chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Burger King khiến dư luận Nga phẫn nộ với hành động treo thưởng 3 triệu roubles (47.000 USD) cho cô gái Nga nào có thai với cầu thủ dự World Cup.

Ảnh minh họa. Nguồn: The Irish Sun

BBC cho hay ngoài phần thưởng trên, Burger King còn dành cho cô gái Nga nào có bầu với cầu thủ ưu đãi ăn bánh kẹp thịt miễn phí suốt đời. Chuỗi cửa hàng ăn nhanh này lý giải hành động như vậy vì mục đích cải thiện gen bóng đá của Nga.

Trên mạng xã hội, Burger King cho đăng tải dòng trạng thái với nội dung: “Bất cứ cô gái nào có được thể nhân rộng gen bóng đá chất lượng sẽ đảm bảo thành công cho đội tuyển quốc gia Nga trong nhiều thế hệ tới”.

Ngay lập tức, hành động của Burger King đã châm ngòi cho một làn sóng bất bình trên mạng xã hội và dư luận tại Nga. Nhiều ý kiến cho rằng việc làm của Burger King “là sự phản ánh trực tiếp tình trạng phân biệt đối xử của xã hội Nga đối với phụ nữ”.

Dòng quảng cáo gây tranh cãi của Burger King. Ảnh: Twitter

Trước làn sóng phẫn nộ dâng cao, Burger King đã công khai xin lỗi dư luận và xóa dòng quảng cáo nói trên khỏi tài khoản mạng xã hội ngày 19/6.

Burger King sau đó đăng tải một thông cáo xin lỗi bằng tiếng Nga: “Chúng tôi xin lỗi vì dòng quảng cáo của chi nhánh tại Nga đã xúc phạm mọi người. Hành động này chắc chắn không phản ánh thương hiệu hay giá trị của Burger King. Chúng tôi đang tiến hành các bước nhằm đảm bảo hành động này không tái diễn".

Một cửa hàng Burger King tại Nga.

World Cup 2018 đang diễn ra tại các thành phố của Nga. Ngày hội bóng đá thế giới không chỉ thu hút sự tham gia của người dân Nga, mà hàng triệu người hâm mộ trái bóng tròn khắp hành tinh cũng đổ về “xứ sở bạch dương”.

Với tư cách là chủ nhà, đội tuyển Nga đang cống hiến một phong cách rực lửa và hiệu quả. Nằm ở bảng A, “Những chú gấu Nga” chính là đội đầu tiên sở hữu tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp sau hai chiến thắng hủy diệt 5-0 và 3-1 trước đội tuyển Saudi Arabia và Ai Cập.

Tuấn Khanh/Báo Tin tức
Chuột cắn nát hơn 17.000 USD trong máy ATM
Chuột cắn nát hơn 17.000 USD trong máy ATM

Sau khi nhận được đơn khiếu nại từ nhân viên ngân hàng quận Tinsukia ở bang Assam của Ấn Độ, cảnh sát đã đến hiện trường và chứng kiến đống tiền giấy trị giá 1.238.000 Rs (17.600 USD, xấp xỉ 402 triệu đồng) trong một máy ATM bị chuột cắn nát tan tành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN