Du lịch Cuba từng bước hồi sinh sau đại dịch

Bãi biển Varadero nổi tiếng của Cuba đang chứng kiến sự hồi sinh sau khi hoạt động du lịch tại nước này bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Du khách tại bãi biển ở Varadero, Cuba ngày 3/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nằm cách thủ đô Havana khoảng 150 km về phía Đông, khu nghỉ mát được du khách ghé thăm nhiều nhất của Cuba đang chuẩn bị chào đón các du khách quốc tế khi không còn quy định buộc họ phải lưu trú trong các khách sạn cách ly từ ngày 7/11 tới.

Hiện tại, các nhóm du khách nhỏ, chủ yếu đến từ Nga và Canada đã tận hưởng thời gian nghỉ dưỡng ở bãi biển Varadero trước khi bắt đầu mùa cao điểm du lịch ở “quốc đảo Caribe” này, thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm.

Chính phủ Cuba tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19, bao gồm việc mở cửa trở lại các bãi biển và dỡ bỏ các hạn chế đối với việc di chuyển của người dân trong nước.

Ngoài ra, số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở tỉnh Matanzas của Cuba, nơi tọa lạc bãi biển Varadero, đã giảm xuống dưới 10 ca trong vài ngày qua.

Ivis Fernandez, người đứng đầu bộ phận du lịch của tỉnh Matanzas, cho biết tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn trung bình tại Varadero là 17%. Bà Fernandez dự kiến số phòng được đặt trong những tháng tới sẽ đạt 70% công suất, nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch.

Trong khi đó, các chuỗi khách sạn tại Cuba đã tăng cường các quy trình khử trùng và hướng dẫn về cách phòng dịch COVID-19 để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Tại các khách sạn, khách được cung cấp các dung dịch khử trùng để giữ vệ sinh, họ phải đeo khẩu trang và hạn chế bơi ở bãi biển hoặc hồ bơi.

Trong thời gian lưu trú tại Varadero, khách du lịch cũng phải được kiểm tra nhiệt độ và giám sát dịch tễ bởi các đội ngũ y tế làm việc 24/7 trong các khách sạn.

Roberto Rubio, Tổng giám đốc khách sạn Royalton Hicacos, cho biết chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 bằng vaccine nội địa sẽ biến Cuba thành một trong những điểm du lịch an toàn nhất trong khu vực.

Ông Rubio cho biết, nước này đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ người dân vào cuối năm nay, qua đó gửi một thông điệp rõ ràng đến các du khách quốc tế về độ an toàn khi tới thăm quốc đảo này.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Cuba đã đón khoảng 200.000 khách du lịch quốc tế và chính phủ nước này dự kiến sẽ chào đón thêm 100.000 lượt du khách nước ngoài vào cuối năm nay. Cuba chỉ đón được 1 triệu lượt khách du lịch vào năm 2020, thấp hơn nhiều so với con số gần 4,2 triệu lượt khách vào năm 2019.

Minh Trang (TTXVN)
Campuchia triển khai mô hình thử nghiệm mở cửa du lịch từ ngày 30/11
Campuchia triển khai mô hình thử nghiệm mở cửa du lịch từ ngày 30/11

Trong nỗ lực nhanh chóng mở cửa trở lại đất nước đón dòng du khách quốc tế, Campuchia sẽ chính thức triển khai “cơ chế hộp cát” (mô hình thử nghiệm mở cửa du lịch) cho phép các tour miễn cách ly đối với những du khách quốc tế đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 được phép tới Sihanoukville, đảo Koh Rong và khu nghỉ dưỡng Dara Sakor Resort ở tỉnh Koh Kong từ ngày 30/11 tới. Đây là những khu du lịch trọng điểm vùng duyên hải phía Nam Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN