Du khách tham quan và mua sắm trên một con phố ở Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo tờ The Guardian, số liệu của Bộ Giao thông Nhật Bản cho thấy lượng khách Trung Quốc đến nước này trong tháng 12/2025 đã giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng sụt giảm được dự báo tiếp tục kéo dài trong mùa Tết Nguyên đán, bất chấp việc đồng yen yếu đang giúp Nhật Bản trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế.
Nguyên nhân chính được cho là xuất phát từ tranh cãi ngoại giao sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố nước này có thể triển khai lực lượng phòng vệ nếu Trung Quốc tiến hành tấn công Đài Loan. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và nhiều lần khẳng định sẽ thống nhất hòn đảo, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.
Phát biểu của bà Takaichi đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Giới chức Trung Quốc không chỉ chỉ trích lập trường của Tokyo mà còn kêu gọi người dân, bao gồm cả du khách và du học sinh, hạn chế đến Nhật Bản.
Nhật Bản không còn là điểm đến hàng đầu
Trong khi Nhật Bản mất dần sức hút, Hàn Quốc được dự báo trở thành điểm đến nước ngoài phổ biến nhất đối với du khách Trung Quốc trong mùa du lịch kéo dài 40 ngày quanh Tết Nguyên đán, với khoảng 250.000 lượt khách, tăng gấp rưỡi so với năm trước.
Các báo cáo cho thấy số du khách Trung Quốc đến Nhật Bản trong dịp này có thể giảm tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản thậm chí được dự báo đón ít khách Trung Quốc hơn nhiều quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Nga.
Sự suy giảm này là cú đánh đáng kể đối với ngành du lịch Nhật Bản, vốn đang hưởng lợi từ đồng yen yếu và sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch quốc tế sau đại dịch. Trước đây, du khách Trung Quốc là một trong những nhóm chi tiêu lớn nhất tại Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực mua sắm và dịch vụ.
Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc lãnh đạo Nhật Bản đang tìm cách khơi lại chủ nghĩa quân phiệt trong lịch sử. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức), ông Vương cảnh báo: “Người dân Nhật Bản không nên để mình bị thao túng hoặc đánh lừa bởi các lực lượng cực hữu, hay những người tìm cách khôi phục chủ nghĩa quân phiệt”.
Ông cũng nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần gửi thông điệp rõ ràng tới Tokyo rằng việc quay trở lại con đường này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã phản đối chính thức, gọi các cáo buộc của Trung Quốc là “không có cơ sở và sai sự thật”. Tokyo khẳng định việc tăng cường năng lực quốc phòng là nhằm đối phó với môi trường an ninh ngày càng phức tạp, không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.
Trong khi đó, ông Lưu Hiểu Minh, đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề bán đảo Triều Tiên, còn đi xa hơn khi cho rằng các phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản cho thấy tham vọng quân sự của Tokyo vẫn chưa biến mất. Ông cảnh báo Nhật Bản cần rút ra bài học từ lịch sử, nếu không sẽ lặp lại những sai lầm trong quá khứ.
Chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo công dân về những rủi ro an toàn khi đến Nhật Bản, dù chưa ghi nhận vụ việc nào nhắm trực tiếp vào du khách Trung Quốc.
Du khách vẫn có quan điểm trái chiều
Bất chấp cảnh báo từ chính phủ, không phải tất cả người dân Trung Quốc đều quay lưng với Nhật Bản. Một số du khách cho rằng việc giao lưu giữa người dân hai nước vẫn rất quan trọng để duy trì thiện chí và sự hiểu biết lẫn nhau.
Một người đàn ông Trung Quốc chia sẻ với hãng tin Kyodo rằng việc đi du lịch có thể giúp tăng cường quan hệ nhân dân. Trong khi đó, một phụ nữ đến từ Thượng Hải cho biết cô vẫn dự định đến Nhật Bản cùng cha mẹ, cho rằng cảnh báo du lịch mang động cơ chính trị nhiều hơn là phản ánh nguy cơ thực tế.
Sự sụt giảm du khách Trung Quốc cho thấy tác động sâu rộng của căng thẳng địa chính trị đối với ngành du lịch, vốn được xem là cầu nối mềm giữa các quốc gia. Khi tranh chấp chính trị leo thang, những du khách và lợi ích kinh tế đi kèm thường là một trong những tác động đầu tiên.