Du khách quốc tế khám phá nước Nga phải trả thêm phụ phí

Ngoài các chi phí thông thường, du khách nước ngoài tới St. Petersburg - cố đô phương Bắc của nước Nga - sẽ phải thanh toán thêm một khoản phí bắt buộc mới.

Chú thích ảnh
Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ là một trong những công trình kiến trúc nổi bật tại Saint-Peterburg, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã phê chuẩn việc áp dụng phí du lịch tại St. Petersburg. Cụ thể, mức phí này sẽ là 100 ruble (1,6 USD)/ngày đêm và khách sạn sẽ thu khoản phí này từ khách du lịch nước ngoài cho mỗi ngày lưu trú. Dự tính, ngân sách thành phố St. Petersburg có thể sẽ tăng thêm 1 tỷ ruble nhờ thu loại phí này.

Khoản phụ phí này sẽ đóng góp thêm vào ngân sách trùng tu, bảo tồn các công trình xây dựng có giá trị lịch sử của thành phố.

Quyền Thống đốc St. Petersburg, ông Alexander Beglov cho biết hiện có khoảng 1.500 tòa nhà ở trung tâm thành phố St. Petersburg là các di sản lịch sử, trong đó 255 tòa nhà có kiến trúc phức tạp. Những công trình này cần được sửa chữa với kinh phí khoảng 17 tỷ ruble trong vòng 5 năm.

Tháng 7/2017, Tổng thống Putin đã ký ban hành luật về thu phụ phí đối với việc sử dụng cơ sở hạ tầng nghỉ dưỡng ở các khu du lịch. Chính quyền các khu vực có quyền tự thiết lập mức phí, nhưng không được vượt quá 100 ruble/ngày đêm. Kể từ tháng 5/2018, loại phí du lịch này đã được áp dụng thử nghiệm ở một số khu vực trên lãnh thổ LB Nga như Altai, Krasnodar và Stavropol.

Hồng Quân (TTXVN)
Một trong những phụ nữ giàu nhất nước Nga tử vong do tai nạn máy bay
Một trong những phụ nữ giàu nhất nước Nga tử vong do tai nạn máy bay

Chiều 31/3, một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở thị trấn Egelsbach, ở thành phố Frankfurt - Tây Nam nước Đức, khiến 3 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN