Đốt dây cáp do mạng internet chậm, người đàn ông Trung Quốc ngồi tù nhiều năm

Một người đàn ông Trung Quốc đã nhận mức án tù 7 năm do phóng hỏa hệ thống cáp internet vì kết nối mạng chậm.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn thông báo của tòa án địa phương ngày 10/1 cho biết người đàn ông phóng hỏa có họ là Lan. Vào tháng 6/2021, ông Lan ngồi tại một quán cà phê internet ở tỉnh Quảng Tây, kết nối mạng chậm đã khiến ông này bực tức.

Ông Lan sau đó phá hủy hộp công cộng chứa dây cáp quang mạng internet. Theo cáo trạng, ông Lan đã “dùng bật lửa đốt hộp viễn thông đặt tại một nút giao thông".

Vụ phóng hỏa này khiến 4.000 hộ gia đình và nhiều tòa nhà, trong đó có một bệnh viện công, không thể truy cập mạng internet trong 28-50 tiếng đồng hồ.

Tòa án thành phố Sầm Khê, tỉnh Quảng Tây tuyên bố: “Sau vụ việc này, công an đã thu giữ được chiếc bật lửa phóng hỏa của ông Lan”. Ông Lan đã nhận mức án 7 năm tù vì “phá hủy cơ sở vật chất viễn thông công cộng”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Công ty năng lượng Anh gây tranh cãi với 10 'chiêu' tiết kiệm điện
Công ty năng lượng Anh gây tranh cãi với 10 'chiêu' tiết kiệm điện

Một trong những công ty năng lượng lớn nhất của Anh đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi gửi khách hàng hướng dẫn tiết kiệm hóa đơn dành cho sưởi ấm với những phương pháp như ôm thú cưng hoặc làm vài bước nhảy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN