Đồng minh Tổng thống Rouhani giành hết ghế ở Tehran

Với 90% số phiếu bầu cử quốc hội đã được kiểm, phe cải cách đồng minh của Tổng thống Hassan Rouhani đã giành toàn bộ 30 ghế của thủ đô Tehran tại quốc hội.

Các nhà báo Iran đưa tin về cuộc bầu cử từ trụ sở Bộ Nội vụ tại Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền hình nhà nước Iran ngày 28/2 đưa tin, theo kết quả sơ bộ do Bộ Nội vụ công bố cùng ngày, liên minh List of Hope (Danh sách Hy vọng) gồm các ứng cử viên ôn hòa và ủng hộ cải cách, do ông Mohammad Reza Aref đứng đầu, đã loại bỏ các ứng cử viên bảo thủ ở thủ đô Tehran. 

Theo đó, ông Reza Aref - cựu Phó Tổng thống Iran - dẫn đầu với 1.287.862 phiếu bầu, trong khi ứng cử viên số một của phe bảo thủ, cựu Chủ tịch Quốc hội Gholam-Ali Hadad Adel lùi xuống vị trí thứ 31. Kết quả trên, nếu được khẳng định sau khi 10% số phiếu bầu còn lại được kiểm, sẽ đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của phe cải cách vốn bị gạt sang một bên sau khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad theo đường lối cứng rắn tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2009.

Tổng cộng 290 ghế quốc hội được bầu trong cuộc bầu cử ngày 26/2, trong đó 30 ghế của thủ đô Tehran. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy trong 94 khu vực bầu cử ngoài thủ đô, phe bảo thủ thắng tại 29 khu vực, phe ủng hộ Tổng thống Rouhani thắng tại 19 khu vực và 25 ghế thuộc về các ứng cử viên độc lập, 21 ghế còn lại không có ứng cử viên nào giành chiến thắng rõ ràng và sẽ phải tiến hành bầu cử vòng hai, dự kiến vào tháng 4 hoặc tháng 5 tới. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 29/2.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra một tháng sau khi lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt với Iran được bãi bỏ trong khuôn khổ thoả thuận hạt nhân lịch sử đạt được giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 7/2015. 

Cuộc bầu cử này cũng được coi là cuộc trưng cầu dân ý trên thực tế đối với chính quyền của Tổng thống Rouhani. Gần 55 triệu trong tổng số 80 triệu dân Iran đủ tư cách bỏ phiếu. Số cử tri tham gia bầu cử chưa được công bố, song Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli cho biết căn cứ vào kết quả kiểm phiếu sơ bộ tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu có thể vượt quá 60%.

TTXVN/Tin Tức
Hơn 58% cử tri Iran đã đi bỏ phiếu
Hơn 58% cử tri Iran đã đi bỏ phiếu

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Iran Hossein-Ali Amiri ngày 27/2 cho biết hơn 58% (trên 32 triệu) cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 10 và Hội đồng chuyên gia khóa 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN