Động đất tại Trung Quốc: Hỗ trợ khôi phục giáo dục cho học sinh vùng thảm họa

Toàn bộ học sinh lớp 12 ở huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc sẽ được chuyển đến một trường học mới cách đó hơn 40 km. Biện pháp này nhằm nhanh chóng hỗ trợ khôi phục công tác giáo dục tại địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong thảm họa động đất kinh hoàng hôm 18/12 vừa qua.

Chú thích ảnh
Một lớp học dã chiến tại khu vực chịu ảnh hưởng của động đất ở huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ngày 25/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo quyết định của Sở Giáo dục huyện công bố ngày 28/12, huyện Tích Thạch Sơn có 3 trường trung học phổ thông, trong đó có 1.498 học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 6 tới. Toàn bộ số học sinh này sẽ được chuyển đến Trường Dạy nghề Kỹ thuật Linxia trước ngày 30/12.

Trận động đất có độ lớn 6,2 xảy ra đêm 18/12 tại thị trấn Liugou, cách huyện Tích Thạch Sơn thuộc châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc khoảng 8 km, đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, nhiều công trình đổ sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng. 

Do ảnh hưởng của trận động đất, tất cả học sinh trung học phổ thông ở Tích Thạch Sơn bắt đầu học trực tuyến từ ngày 22/12, trong khi các trường tiểu học và trung học cơ sở trở lại học trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 25/12. Trong tuần này, một số trường được xác định là an toàn cũng bắt đầu cho học sinh quay lại lớp học.

Việc chuyển các em học sinh cuối cấp đến học tại địa phương khác nhằm đảm bảo cho các em môi trường học tập tốt hơn, thuận lợi cho việc ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng.

Lan Phương (TTXVN)
Động đất có độ lớn 5,5 làm rung chuyển khu vực Đông Nam Thái Bình Dương
Động đất có độ lớn 5,5 làm rung chuyển khu vực Đông Nam Thái Bình Dương

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất của Đức cho biết một trận động đất có độ lớn 5,5 đã làm rung chuyển khu vực Đông Nam Thái Bình Dương vào lúc 21h33 tối 27/12 (giờ GMT).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN