Động đất tại miền Trung Mexico

Một trận động đất có độ lớn 5,7 đã làm rung chuyển miền Trung Mexico ngày 19/3 (theo giờ địa phương), khiến hệ thống báo động ở thủ đô Mexico City kích hoạt và nhiều người dân đổ ra đường.

Theo cơ quan địa chấn quốc gia, tâm chấn ở độ sâu 19km cách thành phố San Marcos của bang Guerrero 59km về phía Đông Nam. Mặc dù rung chấn đã kích hoạt hệ thống báo động tại thủ đô Mexico City, song khu nghỉ dưỡng Acapulco tại bang Guerrero là địa điểm cảm nhận  động đất rõ hơn. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do động đất gây ra. 

Mexico thường xuyên hứng chịu các trận động đất, đặc biệt tại khu vực ven biển Thái Bình Dương. Năm 2019, một trận động đất có độ lớn 7,1 tại Mexico City đã khiến nhiều tòa nhà đổ sập, 370 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trên cả nước.

Đặng Ánh (TTXVN)
Động đất mạnh ngoài khơi bờ biển tỉnh Fukushima, Nhật Bản
Động đất mạnh ngoài khơi bờ biển tỉnh Fukushima, Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 17/3 cho biết một trận động đất có độ lớn 5,3 đã xảy ra cùng ngày ngoài khơi bờ biển tỉnh Fukushima của Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN