Động đất mạnh xảy ra ở Argentina, Nga và Indonesia

Ngày 30/12, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) thông báo một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển khu vực biên giới Chile-Argentina. Theo GFZ, tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 162 km. 

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cùng ngày cho biết vào lúc 22h54' (giờ GMT), một trận động đất có độ lớn 6,3 đã xảy ra tại khu vực cách thị trấn San Antonio de los Cobres 76 km về phía Tây-Tây Nam. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 147,79 km, ban đầu được xác định có tọa  độ 24,3785 độ vĩ Nam và 67,0533 độ kinh Tây. 

Cơ quan trên cũng thông báo về hai trận động đất khác xảy ra ở Nga và Indonesia. Cụ thể, một trận động đất có độ lớn 6,4 đã làm rung chuyển khu vực cách thị trấn Sovetskaya Gavan thuộc vùng Khabarovsk của Nga 88 km về phía Nam-Đông Nam vào lúc 22h54' (giờ GMT).

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 586,95 km, ban đầu được xác định có tọa độ 48,2582 độ vĩ Bắc và 140,8105 độ kinh Đông. 

Tại Indonesia, một trận động đất có cường độ 5,0 cũng đã xảy ra vào lúc 17h14' (giờ GMT) tại khu vực cách thị trấn Sinabang 64 km về phía Tây Bắc. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 35 km, ban đầu được xác định ở 3,035 độ vĩ Bắc và 96,1982 độ kinh Đông.

Hiện chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại của các trận động đất mới này.

Phương Oanh (TTXVN)
Xảy ra 2 trận động đất tại Mỹ 
Xảy ra 2 trận động đất tại Mỹ 

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ngày 13/11 cho biết đã xảy ra 2 trận động đất, trong đó một trận động đất có độ lớn 5,22 cách Olancha, bang California của Mỹ 38 km về phía Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN